Nga muốn thông qua vũ khí để được 'công nhận'?

Thông qua cuộc tập trận Vostok 2018, Nga không giấu giếm tham vọng đẩy mạnh xuất khẩu vũ khí cũng như phô trương sức mạnh quân sự của mình.

Hôm thứ Tư (26/9), Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov tuyên bố, các vũ khí mới đồng nghĩa với việc “một đất nước được thừa nhận”.

Với siêu tập trận Vostok 2018 vừa diễn ra, Nga không chỉ làm tốt nhiệm vụ thu hút sự chú ý của các khách hàng tiềm năng cho những vũ khí do Nga sản xuất, mà còn chứng tỏ được sức mạnh quân sự của mình.

Mặc dù có nhiều tranh cãi xung quanh con số 300.000 binh lính Nga tham gia, nhưng Vostok 2018 vẫn được coi là cuộc tập trận lớn nhất mà Moscow tiến hành kể từ sau khi Liên Xô tan rã. Sự kiện này còn gây chú ý với sự tham gia của quân đội Trung Quốc. Điều này thể hiện Nga sẵn sàng tăng cường hợp tác quân sự với quốc gia đến từ châu Á.

Bên cạnh Vostok 2018, những hợp đồng thương mại vũ khí gần đây của Nga đã khiến Mỹ phải đáp trả thông qua các lệnh trừng phạt, mà mới đây nhất là dành cho Trung Quốc vì mua vũ khí do Nga sản xuất. Phản ứng lại, Moscow tuyên bố, Washington đang “đùa với lửa”.

Những đòn qua lại kia cho thấy, Nga không giấu giếm ý muốn cải thiện quan hệ với các láng giềng lân cận. Trong khi cả Mỹ và Liên minh châu Âu đều đang thực thi các lệnh trừng phạt đối với Nga, lựa chọn hướng về phía đông trở nên hấp dẫn hơn cho Nga.

Về mặt quân sự, Nga có nhiều thứ để “lôi kéo” Trung Quốc, chứ không chỉ là vũ khí. Những chiến dịch gần đây của Nga tại Crimea và Syria được coi là thành công. Trong khi đó, kinh nghiệm thực chiến là những gì mà quân đội Trung Quốc còn thiếu, và họ có thể được hưởng lợi từ một đồng minh với dàn quân “thiện chiến” như Nga.

Mới đây, bất chấp những cảnh báo từ Mỹ, Moscow vẫn tuyên bố sẽ cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Syria. Quyết định trên được đưa ra sau khi tuần trước, một máy bay của Nga bị tình cờ bắn hạ trong một cuộc không kích do Israel tiến hành vào các mục tiêu tại Syria. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton gọi động thái của Moscow là “một sai lầm lớn”.

Theo hãng thông tấn TASS, năm ngoái Nga đã thu về 15 tỷ USD từ xuất khẩu vũ khí.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/nga-muon-thong-qua-vu-khi-de-duoc-cong-nhan-366874.html