Nga muốn tăng cường hợp tác nhiều lĩnh vực với các nước ASEM

Nga nhận thấy khả năng hợp tác chặt chẽ hơn với các nước ASEM trong các lĩnh vực phát triển đô thị, công nghệ thông tin và truyền thông, giáo dục và đào tạo nghề, nhằm thực hiện các dự án chung.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moskva nhận thấy có nhiều cách để mở rộng hợp tác với các nước tham gia Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM), trong đó có các lĩnh vực như công nghệ thông tin, truyền thông và các vấn đề hải quan.

Phát biểu qua video gửi đến lễ khai mạc đối thoại cấp cao ASEM diễn ra ngày 22/6 tại Moskva, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh: "Phục hồi kinh tế-xã hội sau đại dịch là ưu tiên tuyệt đối. Đây rõ ràng phải là trọng tâm trong các quyết định của hội nghị cấp cao ASEM sẽ được tổ chức tại Phnom Penh (Campuchia) vào tháng 11 năm nay."

"Chúng tôi muốn tăng cường hợp tác về các vấn đề hải quan, thiết lập nguồn cung ứng liên lục địa trên cơ sở vận tải đường sắt, mở rộng thương mại điện tử, hiện đại hóa các vùng sâu vùng xa và phát triển khả năng làm chủ doanh nghiệp của phụ nữ," ông Lavrov nói thêm.

Theo ông, Nga cũng nhận thấy khả năng hợp tác chặt chẽ hơn trong các lĩnh vực phát triển đô thị, công nghệ thông tin và truyền thông, giáo dục và đào tạo nghề, nhằm thực hiện các dự án chung.

Theo Ngoại trưởng Nga, các tổ chức như Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đang hợp tác thành công trong các vấn đề liên quan đến các mối quan hệ đa nền tảng và các tiến trình trên quy mô châu lục, phù hợp với khái niệm "tích hợp liên kết." Kết nối cũng nằm trong chương trình nghị sự của ASEM.

Ông Lavrov nhấn mạnh: "Chúng tôi kỳ vọng rằng Liên minh châu Âu (EU) sẽ tham gia công việc chung của chúng ta. Sự dịch chuyển tự nhiên về phía nhau của các quốc gia và thể chế quốc tế nằm trong không gian ASEM sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình hội nhập toàn Á-Âu rộng lớn hơn trong tương lai gần."

Ngoại trưởng Lavrov bày tỏ tin tưởng rằng đối thoại cấp cao ASEM diễn ra ngày 22/6 tại Moskva sẽ giúp đạt được những mục tiêu này và sẽ đóng góp vào công tác chuẩn bị cho hội nghị cấp cao ASEM sắp tới tại Campuchia./.

Trần Quyên (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-muon-tang-cuong-hop-tac-nhieu-linh-vuc-voi-cac-nuoc-asem/721762.vnp