Nga muốn sớm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với Triều Tiên

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 15/8 đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục đề nghị nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh sớm nhất có thể.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Nguồn: Daily Star)

Theo Kyodo, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 15/8 đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục đề nghị nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh sớm nhất có thể.

Trong bức điện chúc mừng nhân kỷ niệm ngày Triều Tiên thoát khỏi ách đô hộ của Nhật Bản, ông Putin viết: “Tôi sẵn sàng sớm gặp ngài để thảo luận các vấn đề cấp bách trong quan hệ song phương và các vấn đề quan trọng của khu vực.”



Ông Putin cũng bày tỏ mong muốn thực hiện các dự án chung tiềm năng liên quan Nga, Triều Tiên và Hàn Quốc, như đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển năng lượng, vốn vẫn bị đình trệ cho đến nay do các biện pháp trừng phạt kinh tế quốc tế đối với Bình Nhưỡng.

Bình Nhưỡng và Moskva đã nhất trí tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh trước cuối năm nay. Ông Putin đã mời ông Kim Jong-un tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông thường niên dự kiến sẽ được tổ chức tại Vladivostok trong tháng 9, song đến thời điểm này Triều Tiên vẫn chưa hồi đáp lời mời trên./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-muon-som-to-chuc-cuoc-gap-thuong-dinh-voi-trieu-tien/519143.vnp