Nga muốn phối hợp với Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria đảm bảo an ninh khu vực

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 21/10 tuyên bố, Nga hy vọng sự phối hợp của nước này cùng với Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria sẽ giúp đem lại an ninh và ổn định tại khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters và hãng thông tấn RIA, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 21/10 tuyên bố, Nga hy vọng sự phối hợp của nước này cùng với Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria sẽ giúp đem lại an ninh và ổn định tại khu vực.

Phát biểu trong chuyến thăm tới Trung Quốc, Bộ trưởng Shoigu cho biết cần khẩn trương giải quyết vấn đề bảo vệ các cơ sở nhà tù giam giữ các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Hôm 9/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố bắt đầu chiến dịch quân sự ở miền Bắc Syria nhằm vào Đảng Công nhân người Kurd và nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thổ Nhĩ Kỳ hôm 17/10 đã nhất trí ngừng bắn 120 giờ tại Syria để các lực lượng người Kurd rút khỏi khu vực biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cũng lưu ý rằng quân đội nước này sẽ không quay trở lại khu vực này./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-muon-phoi-hop-voi-my-va-tho-nhi-ky-o-syria-dam-bao-an-ninh-khu-vuc/602858.vnp