Nga muốn mở lại đối thoại năng lượng với Liên minh châu Âu

Nga muốn mở lại cuộc đối thoại năng lượng với Liên minh châu Âu, bị gián đoạn từ năm 2014, và 'hy vọng nhận được các đề xuất' từ phía EU, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Nga cho biết.

Thứ trưởng Bộ Năng lượng Nga Anatoli Yanovski

"Tất nhiên, chúng tôi đang chờ đợi các đề xuất từ Liên minh châu Âu. Chúng tôi sẵn sàng xem xét chúng. Nhưng cho đến nay, chúng tôi chưa thấy dấu hiệu gì từ phía EU", Thứ trưởng Bộ Năng lượng Nga Anatoli Yanovski cho biết trong một cuộc phỏng vấn với cơ quan TASS ngày 21/10.

Cuộc đối thoại về năng lượng giữa Bộ Năng lượng Nga và Ủy ban châu Âu được đưa ra vào năm 2000, đã bị gián đoạn bởi EU vào năm 2014 sau khi Crimea sáp nhập vào Nga.

Các nước EU bị chia rẽ trước vấn đề khí đốt của Nga. Sự phụ thuộc của EU vào khí đốt của Nga đã tăng lên trong những năm gần đây. EU cũng chia rẽ vì dự án xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2, sẽ đưa khí đốt của Nga sang châu Âu không cần qua Ukraine.

Hôm thứ Tư tuần trước, Ba Lan đã thực hiện một bước tiến tới thoát khỏi phụ thuộc năng lượng vào Nga bằng cách ký hai hợp đồng với Venture Global LNG có trụ sở tại Hoa Kỳ trong 20 năm cung cấp khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).

"Sản phẩm của chúng tôi không thể thay thế bởi người Mỹ hay người Qatar cũng không phải người Na Uy hay người châu Phi. Vì không ai có thể cung cấp khối lượng lớn như chúng tôi lại ở mức giá thấp như vậy", quan chức Nga cho biết. "Cuối cùng, các đối tác của chúng tôi sẽ luôn quay trở lại với chúng tôi, không ai muốn chi thêm tiền". Về khả năng xây dựng một đường ống Nord Stream 3, Thứ trưởng Nga nói rằng "nếu có nhu cầu bổ sung ở châu Âu, thì tại sao lại không thể?".

Th.Long

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nga-muon-mo-lai-doi-thoai-nang-luong-voi-lien-minh-chau-au-518652.html