Nga muốn khôi phục quan hệ với Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ hy vọng về việc khôi phục quan hệ giữa Nga và Ukraine dưới thời Zelensky. Tổng thống đã nói về điều này trong một cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông 'Mir'.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga mong đợi những hành động mạnh mẽ từ phía nhà lãnh đạo mới của Ukraine và bày tỏ sự tin tưởng rằng Moscow và Kiev sẽ có một cuộc đối thoại.

Ông Putin cho rằng, giữa hai dân tộc anh em không thể để xảy ra những căng thẳng như vậy.

Ngoài ra, ông bày tỏ hy vọng rằng Zelensky sẽ nhanh chóng thích nghi với cương vị Tổng thống Ukraine. Hiện tại, ông Putin chưa thể đưa ra đánh giá về các hoạt động của tân tổng thống Ukraine vì ông Zelensky chỉ vừa mới nhậm chức.

Trước đó, Tổng thông Nga cho rằng, đối với hành chính công cần có kinh nghiệm và kiến thức, cũng như sự can đảm để chịu trách nhiệm về hậu quả của các quyết định của mình. Ông Putin tin rằng tân tổng thống Ukraine Zelensky có những phẩm chất đó.

Zelensky trong vòng bầu cử thứ hai đã giành được khoảng 73% số phiếu. Ông đã nhận được sự tin tưởng của phần lớn người dân Ukraine và họ đang chờ đợi những thay đổi tích cực mà ông Zelensky có thể mang lại cho đất nước.

Phương Võ -Theo Ria.ru

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/nga-muon-khoi-phuc-quan-he-voi-ukraine-4010773-d.html