Nga muốn hóa giải căng thẳng Trung-Ấn

Ngày 23-6, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Ðộ Rajnath Singh đã tới Nga để tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao 3 bên Nga-Ấn-Trung (RIC). Hội nghị trực tuyến này được xem là cơ hội đối thoại 'mặt đối mặt' đầu tiên giữa Ngoại trưởng Ấn Ðộ Subrahmanyam Jaishankar và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị dù Ngoại trưởng nước chủ nhà Sergei Lavrov tuyên bố chương trình nghị sự chính thức không bao gồm việc thảo luận các vấn đề liên quan đến tranh chấp biên giới căng thẳng và đẫm máu giữa Trung Quốc và Ấn Ðộ.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao RIC được xem là một phần trong nỗ lực hòa giải cuộc khủng hoảng biên giới xảy ra gần đây giữa New Delhi và Bắc Kinh. Theo một số báo cáo, chỉ 2 ngày sau khi nổ ra vụ đụng độ cướp đi sinh mạng của 20 binh sĩ Ấn Ðộ hôm 15-6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov đã có cuộc điện đàm với Ðại sứ Ấn Ðộ tại Nga Bala Venkatesh để luận bàn về tình hình an ninh tại khu vực. Phát biểu với hãng thông tấn Tass, phát ngôn viên Ðiện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Mát-xcơ-va quan ngại về cuộc đụng độ quân sự ở biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Ðộ nhưng tin rằng New Delhi và Bắc Kinh có thể tự giải quyết vấn đề này. “Chắc chắn một điều rằng chúng tôi sẽ theo dõi sát sao những gì đang xảy ra ở biên giới Trung-Ấn. Những gì đã xảy ra thực sự rất đáng báo động nhưng chúng tôi khuyên hai nước nên đưa ra những biện pháp cần thiết để ngăn chặn các tình huống như vậy trong tương lai” - ông Peskov nhấn mạnh.

Thật ra, việc Nga nỗ lực hóa giải căng thẳng Trung-Ấn là điều dễ hiểu, bởi theo như lời ông Peskov, Ấn Ðộ và Trung Quốc là những đối tác có mối quan hệ gần gũi của Nga dựa trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau. Ðáng chú ý, Nga ủng hộ Ấn Ðộ thông qua quyết định thay đổi quy chế vùng Jammu và Kashmir trong khi Mỹ và Trung Quốc phản đối. Quan hệ Nga và Trung Quốc thì phát triển rất nhanh trong những năm gần đây khi hai nước này lạnh nhạt với Mỹ.

Một ngày sau hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao RIC, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Ðộ cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc sẽ dự lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Mát-xcơ-va. Cuộc duyệt binh năm nay có sự tham gia của cả binh sĩ Ấn Ðộ và Trung Quốc, qua đó cho thấy hai nước thật sự muốn giải quyết tranh chấp thông qua con đường ngoại giao.

TRÍ VĂN (Theo Times Now News, Indian Express)

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/nga-muon-hoa-giai-cang-thang-trung-an-a122626.html