Nga muốn giúp châu Phi phát triển năng lượng

Nga dự định tăng viện trợ cho các nước châu Phi để phát triển năng lượng, Tổng thống Vladimir Putin cho biết vào ngày 27/7 tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 10, đồng thời nhấn mạnh rằng các dự án này có giá trị chiến lược ở cấp toàn bộ lục địa.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp người đồng cấp Nam Phi Jacob Zuma bên lề thượng đỉnh BRICS tại Nam Phi

Theo ông Vladimir Putin, Nga dự định tiếp tục giúp đỡ một số nước châu Phi, bao gồm Angola, Mozambique và Gabon, để phát triển ngành năng lượng của họ, chủ yếu thông qua việc "thực hiện các dự án dầu khí".

Tổng thống Putin cũng nói về sự phát triển của ngành công nghiệp hạt nhân của lục địa đen, lĩnh vực năng lượng mà Nga đang là một trong những nước dẫn đầu về công nghệ.

"Chúng tôi đề xuất với các đối tác châu Phi cách thức hợp tác “chìa khóa trao tay” đối với các dự án điện hạt nhân. Các thỏa thuận hợp tác trong thăm dò nguyên tử vì mục đích hòa bình đã được ký kết giữa Nga với một số quốc gia trong khu vực”, ông Putin nói.

Theo lãnh đạo Nga, tất cả các dự án này sẽ có giá trị chiến lược cho châu Phi vì có tới 600 triệu người trên lục địa này vẫn sống mà không có điện.

Việc thực hiện các dự án như vậy, theo ông Putin, sẽ tăng cường tiềm năng công nghiệp cho châu Phi, hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở địa phương phát triển và tạo việc làm mới.

Nh.Thạch

Theo Sputnik

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nga-muon-giup-chau-phi-phat-trien-nang-luong-510011.html