Nga muốn đưa vũ khí siêu âm vào New START, hoan nghênh Mỹ 'mở lòng' với Iran

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moscow từ lâu đã đề xuất với Washington đưa vũ khí siêu âm, cũng như các yếu tố mới vào hiệp ước New START.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình RBK ngày 19/2, ông Lavrov cũng lưu ý, kể từ khi New START được ký kết Nga và Mỹ đã có các hệ thống vũ khí chiến lược mới, một số trong đó nằm trong phân loại của Hiệp ước này.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AP)

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AP)

Ông Lavrov nói: “Chúng ta đã nói về điều này từ năm ngoái và cho rằng, chúng cần được tính đến. Ngoài ra, một số vũ khí không thuộc Hiệp ước - về đặc điểm vật lý, chúng hoạt động theo những nguyên tắc hoàn toàn khác. Tên lửa siêu âm phần nào cũng thuộc START nếu nó là tên lửa đạn đạo”.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, trong 5 năm tới, hai bên cần đưa những vũ khí mới này thành một phần của Hiệp ước. Ông giải thích: “Mỹ có hệ thống mới - chính là khái niệm cuộc tấn công chớp nhoáng toàn cầu, phi hạt nhân. Chúng tôi đề nghị đưa tất cả lên bàn đàm phán, không có ngoại lệ, các vấn đề bằng cách này hay cách khác ảnh hưởng đến sự ổn định chiến lược và lợi ích hợp pháp của các bên ký kết”.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, nước này hoan nghênh quyết định của Mỹ quay trở lại đàm phán về Kế hoạch Hành động toàn diện (JCPOA), gọi đây là bước đi quan trọng tiến tới hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran.

Thứ trưởng Ryabkov nói: “Chúng tôi hy vọng cuộc họp sẽ diễn ra. Đây sẽ là bước đầu tiên trong việc khôi phục hoàn toàn JCPOA”. Ông bày tỏ hy vọng phản ứng của tất cả các bên đối với vấn đề này sẽ là tích cực.

(theo TASS/Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-muon-dua-vu-khi-sieu-am-vao-new-start-hoan-nghenh-my-mo-long-voi-iran-137149.html