Nga muốn đối thoại xây dựng với EU và Ukraine về trung chuyển khí đốt

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak bày tỏ hy vọng đối thoại ba bên về trung chuyển khí đốt giữa nước này với Ủy ban châu Âu và Ukraine sẽ diễn ra trên tinh thần xây dựng.

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, ngày 21/1, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak bày tỏ hy vọng đối thoại ba bên về trung chuyển khí đốt giữa nước này với Ủy ban châu Âu và Ukraine sẽ diễn ra trên tinh thần xây dựng.

Phát biểu với báo giới trước thềm cuộc tham vấn với Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách Liên minh Năng lượng Maros Sefcovic, ông Novak cho hay: "Tôi hy vọng đối thoại diễn ra một cách xây dựng."

Đối thoại ba bên sẽ diễn ra cuối ngày hôm nay. Về phía Nga, Bộ trưởng Novak và CEO của tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom Alexey Miller sẽ tham dự cuộc đàm phán này.

Lâu nay, Liên minh châu Âu (EU) luôn tìm kiếm sự đảm bảo chắc chắn từ Nga và Ukraine rằng việc cung cấp khí đốt cho châu Âu sẽ tiếp tục sau khi hợp đồng song phương hết hạn vào ngày 31/12/2019.

Tại vòng đàm phán ba bên đầu tiên ở thủ đô Berlin (Đức) hồi tháng Bảy năm ngoái, Nga và Ukraine nhất trí thiết lập một nhóm chuyên gia để thảo luận việc trong dài hạn./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-muon-doi-thoai-xay-dung-voi-eu-va-ukraine-ve-trung-chuyen-khi-dot/549444.vnp