Ngả mũ trước những 'mẹ bỉm sữa' bế con sơ sinh khi đã ở tuổi làm bà

Ước mơ được một lần làm mẹ, được bế bồng chăm bẵm đứa con do chính mình đẻ ra luôn thường trực ở bất kỳ người phụ nữ nào, dù họ đã bao nhiêu tuổi đi chăng nữa.

 Daijinder Kaur. Hiện người phụ nữ này vẫn nắm giữ kỷ lục thế giới khi sinh con ở tuổi 72 với người chồng 79 tuổi.

Daijinder Kaur. Hiện người phụ nữ này vẫn nắm giữ kỷ lục thế giới khi sinh con ở tuổi 72 với người chồng 79 tuổi.

Bà Daijinder sống cùng chồng ở Amritsar, Punjab, miền Bắc Ấn Độ. Vì khó có con, họ đã trải qua hàng loạt quá trình điều trị nhưng không hiệu quả

Biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm cuối cùng đã giúp bà toại nguyện. Cậu bé Armaan chào đời khỏe mạnh như bao đứa trẻ bình thường

Rajo Devil Lohan. Khác với bà Daijinder, bà Rajo cũng ở Ấn Độ đã có nhiều con trước khi sinh đứa cuối cùng khi 69 tuổi.

Hiện bà đã 74 tuổi và cậu con trai không có vẻ gì cho thấy biểu hiện “mẹ già con cọc”.

Elizabeth Adeney. Mang thai và sinh con ở tuổi 66, bà trở thành người “mẹ bỉm sữa” già nhất ở Anh khi đó.

Hiện bà thường xuyên xuất hiện trong các chương trình TV để nói về “kỳ tích” của mình

Bhateri Devi Singh. Người phụ nữ Ấn Độ đã làm được việc không ai tin nổi: sinh ba ở tuổi 66. Cả 3 đứa trẻ đều khỏe mạnh

Adriana Iliescu. Không được may mắn như Bhateri, bà Adriana, người Rumania sinh ba ở cùng độ tuổi nhưng chỉ nuôi được 1 đứa

Hiện giờ ở tuổi 78, bà cảm thấy mình vô cùng may mắn vì có cô con gái đáng yêu nhất hành tinh

Omkari Panwar. Mong muốn có con trai để kế thừa gia nghiệp, bà Omkari đã phải chịu sự can thiệp của y học để sinh được một trai, một gái khi đã 70 tuổi.

Thật không may, khi 2 đứa trẻ lên 3, người mẹ đã qua đời vì quá yếu – hậu quả của việc sinh đẻ khi tuổi đã quá cao

Maria Del Carmen Bousada De Lara. Bà Maria nói dối bác sĩ rằng bà mới 55 tuổi, và khi sự thực được làm rõ là bà 66 tuổi thì đã quá muộn để phá thai. Người phụ nữ Tây Ban Nha này qua đời chưa đầy 3 năm sau khi sinh đôi

Valentyna Pidverbna. Ở tuổi 66, người phụ nữ Ukraine sinh con lần đầu tiên và được con trai như ý

Annegret Raunigk. Sau khi sinh 4 ở tuổi 65, người mẹ Đức này đã có tổng cộng 17 đứa con từ sơ sinh đến 44 tuổi.

Bà là người phụ nữ có đông con nhất ở châu Âu ở tuổi U70

Memnune Tiryaki. Nỗ lực điều trị suốt 35 năm, cuối cùng bà Memnune, người phụ nữ Ấn Độ cũng sinh con ở tuổi 62

Dawn Brooke. Ở tuổi 59, người phụ nữ ở Anh này sinh con hoàn toàn tự nhiên. Bà đang đăng ký để được ghi vào sách Guinness

Raisa Akhmadeeva. Người phụ nữ Nga này cũng sinh con tự nhiên ở tuổi 56, song đứa bé sinh non đã phải trải qua nhiều liệu trình điều trị trong suốt 2 năm đầu đời

Thành tựu y học quả là diệu kỳ, song điều kỳ diệu hơn chính là nghị lực của những người phụ nữ luôn khát khao tình mẫu tử thiêng liêng

Gia Vinh (Theo Wojournals.com)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-nga-mu-truoc-nhung-me-bim-sua-be-con-so-sinh-khi-da-o-tuoi-lam-ba/784832.antd