Nga mong muốn quân đội các nước rút khỏi Syria

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 3/10 tuyên bố Moskva muốn tất cả lực lượng nước ngoài, bao gồm cả quân đội Nga, sẽ dần dần rút khỏi Syria.

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Moskva mong muốn toàn bộ quân đội nước ngoài và quân đội Nga rút khỏi Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một diễn đàn năng lượng tại thủ đô Moskva, Tổng thống Putin nhấn mạnh các bên liên quan cuộc xung đột Syria cần đảm bảo toàn bộ binh sỹ nước ngoài phải rời khỏi quốc gia Trung Đông này sau khi chủ nghĩa khủng bố bị tiêu diệt hoàn toàn.

Tổng thống Putin khẳng định: "Chúng ta cần nỗ lực đảm bảo không còn sự hiện diện của binh sỹ từ các nước thứ ba trên lãnh thổ Syria và chúng ta cần xúc tiến việc này. Dĩ nhiên, Nga cũng nằm trong số đó nếu Chính phủ Syria thông qua quyết định như vậy".

Tổng thống Nga cũng chỉ trích sự hiện diện của binh sĩ Mỹ tại Syria là hành động vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc. Theo Tổng thống Putin, Mỹ có hai lựa chọn để cải thiện tình hình, đó là thuyết phục Damascus cho phép ở lại Syria hoặc nhận được sự ủy nhiệm từ Liên hợp quốc.

Trong khi đó, cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman nhấn mạnh nước này không thể từ bỏ các chiến dịch ở Syria. Trả lời phỏng vấn đài phát thanh Kan, ông Lieberman nhấn mạnh Tel Aviv cần bảo vệ các lợi ích quốc gia và sẽ không đưa ra những nhượng bộ liên quan tới các lợi ích an ninh của Israel. Tuy nhiên, quan chức này cũng khẳng định chừng nào lợi ích của Israel còn nguyên vẹn, nước này sẽ "không bao giờ tiến hành bất kỳ hành động nào".

Cũng theo ông Lieberman, điều quan trọng với Israel hiện nay là khôi phục mối quan hệ làm việc với Nga, từ đó hai bên có thể sử dụng tích cực đường dây nóng để ngăn ngừa xung đột.

Quan hệ giữa Nga và Israel liên quan tình hình Syria leo thang căng thẳng sau khi máy bay do thám IL-20 của Nga hôm 17/9 bị bắn hạ trên Địa Trung Hải khiến 15 quân nhân Nga thiệt mạng. Moskva cáo buộc Israel có lỗi trong việc gây ra thảm họa này.

Bên cạnh đó, giới phân tích nhận định việc Nga cung cấp hệ thống S-300 cho Syria cũng đẩy quan hệ giữa Moskva và Tel Aviv rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ thời điểm khôi phục quan hệ ngoại vào năm 1991.

Minh Ngọc (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/nga-mong-muon-quan-doi-cac-nuoc-rut-khoi-syria-20181003214110441.htm