Nga mời Taliban và chính phủ Afghanistan tới Moscow đàm phán hòa bình

Ngày 3.11, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã đồng ý gửi một nhóm chính trị gia cấp cao tới Moscow để tham dự một cuộc đàm phán hòa bình với sự có mặt của Taliban.

Một nhóm chiến binh Taliban - Ảnh: Internet

Hồi tháng 8, Nga đã đề xuất tổ chức một cuộc đàm phán hòa bình đa phương tại Moscow, và mời 12 quốc gia cùng với Taliban tham dự. Cuộc đàm phán này dự định diễn ra hồi tháng 9.

Ban đầu chính quyền Afghanistan từ chối tham gia cuộc đàm phán này do có sự tham gia của Taliban. Tuy nhiên, trong một động thái bất ngờ, Bộ Ngoại giao Nga ngày 3.11 cho hay cuộc đàm phán nói trên sẽ diễn ra vào ngày 9.11 tới.

"Đây sẽ là lần đầu tiên một phái đoàn từ văn phòng chính trị của Taliban tại Doha sẽ tham dự một cuộc họp quốc tế cấp cao như vậy", Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Nga cũng mời đại diện của nhiều nước gồm Ấn Độ, Iran, Pakistan, Trung Quốc và Mỹ tham dự vòng đàm phán hòa bình lần này.

Taliban từng là lực lượng thống trị tại hầu hết lãnh thổ của Afghanistan trong khoảng thời gian từ năm 1995 đến 2001. Chính quyền của Taliban bị liên quân do Mỹ và NATO dẫn đầu lật đổ từ năm 2001.

Thiên Hà (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/nga-moi-taliban-va-chinh-phu-afghanistan-toi-moscow-dam-phan-hoa-binh-100172.html