Nga mời gói thầu 'nghiên cứu đánh giá thiệt hại' của Crimea khi thuộc Ukraine

Chính phủ Nga đang công bố gói mời thầu để thực hiện 'nghiên cứu đánh giá thiệt hại' đối với Crimea trong giai đoạn 1991 - 2014, khi bán đảo này thuộc quyền kiểm soát của Ukraine.

Duma Quốc gia Nga công bố gói thầu tính toán thiệt hại của Crimea khi bị Ukraine kiểm soát. (Nguồn: Elpais)

Hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine ngày 2/6 cho biết, trang web mua sắm công của Chính phủ Nga đưa ra công bố trên, trong đó, giá khởi điểm cho gói thầu này là 10 triệu Ruble Nga (hơn 150.000 USD) do Duma Quốc gia Nga đặt hàng.

Cơ quan lập pháp này của Nga muốn “so sánh việc điều tiết, xử lý về mặt kinh tế - xã hội và lập pháp trong các lĩnh vực chính của cuộc sống ở Crimea trong thời kỳ Liên Xô, khi Crimea nằm trong thành phần Ukraine và khi là một phần của Nga”.

Đơn đăng ký đấu thầu được tiếp nhận đến ngày 27/6, và kết quả đấu thầu sẽ được công bố vào ngày 11/7.

Trước đó, vào tháng 3, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin đã tuyên bố rằng Nga cần yêu cầu Ukraine bồi thường cho khoảng thời gian 25 năm Crimea nằm trong thành phần của Ukraine.

(theo Ukrinform)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-moi-goi-thau-nghien-cuu-danh-gia-thiet-hai-cua-crimea-khi-thuoc-ukraine-95244.html