Nga mở kho dự trữ tung toàn bộ 200 xe tăng T-90 vào chiến trường Ukraine

Hàng loạt xe tăng T-90 trong tình trạng dự trữ của Nga đã được đưa ra khỏi kho và chúng sắp có mặt tại chiến trường Ukraine.

Một đoạn video vừa được báo chí đăng tải, cho thấy Quân đội Nga đang đưa hàng loạt xe tăng T-90 khỏi kho dự trữ, chúng nằm tại căn cứ Perevalny, thuộc bán đảo Crimea, đây là động thái thu hút rất nhiều sự quan tâm.

Đoạn video trên được đăng tải khi tình hình chiến sự đang diễn ra nóng bỏng tại khu vực Donetsk, Lugansk thuộc vùng Donbass cũng như Kherson ở phía Nam. Thông qua hành động trên, rõ ràng Nga muốn gửi thông điệp sức mạnh quân sự của họ còn rất lớn.

Việc Quân đội Nga quyết tâm đưa xe tăng T-90 hiện đại vào trận thay vì T-62 cổ điển hay T-72, hoặc thậm chí là T-80 cho thấy giới chức quân sự tại Moskva quyết tâm tạo ra một nhóm tác chiến rất mạnh trong tương lai gần.

Nếu như các xe tăng T-62 hay T-72 đời đầu chỉ cần sửa chữa trong khoảng 1 - 2 tuần để ra trận thì việc phục hồi khả năng chiến đấu cho T-90 yêu cầu thời gian nhiều hơn, bởi phải tích hợp và cân chỉnh nhiều khí tài điện tử hiện đại.

Theo nhận diện, những xe tăng T-90 được lấy ra khỏi kho dự trữ thuộc biến thể T-90 model 1992 chứ không phải loại T-90A phổ biến mà lực lượng vũ trang Nga vẫn đang sử dụng trên chiến trường Ukraine.

So với T-90A sản xuất sau này, T-90 đời 1992 còn mang đậm chất T-72B, nó sử dụng động cơ diesel V-84MS 12 xy lanh công suất chỉ 840 mã lực cùng cơ cấu truyền động và điều khiển hỏa lực thế hệ cũ.

Khả năng nâng cấp xe tăng T-90 đời 1992 lên các tiêu chuẩn cao hơn bị đánh giá là hoàn toàn bất khả thi do không gian trong xe đã quá chật chội để lắp đặt các thiết bị điện tử đời mới, việc thay động cơ cũng là rất khó khăn.

Nhưng dù sao đi nữa thì tính năng kỹ chiến thuật của T-90 đời 1992 vẫn rất đáng gờm. Ngoài hệ thống điều khiển hỏa lực cũ cùng động cơ công suất nhỏ hơn thì vỏ giáp của phiên bản T-90 này cũng chẳng thua kém bao nhiêu so với T-90A hiện đại.

Thậm chí so với một số phiên bản T-90S dành cho xuất khẩu (như của Iraq hay Ấn Độ) thì chiếc T-90 này vẫn còn có đèn gây nhiễu OTShU-1-7 thuộc tổ hợp phòng thủ chủ động Shtora-1 chứ chưa bị tháo bỏ.

Theo số liệu của Military Balance 2021, Quân đội Nga hiện đang duy trì 350 xe tăng T-90A trong biên chế và chỉ có 200 chiếc T-90 thế hệ cũ còn nằm trong kho, đây là đợt "tổng động viên" quy mô lớn nhất với số T-90 dự trữ.

Sự bổ sung này là rất cần thiết, bởi theo ước tính dè dặt chỉ dựa trên những tấm ảnh xác thực, trong toàn bộ cuộc chiến Ukraine, Quân đội Nga đã mất ít nhất 21 xe tăng loại T-90A, chúng bị phá hủy hoặc thu giữ làm chiến lợi phẩm.

Bên cạnh T-90A thì biến thể nâng cấp sâu của dòng xe tăng chiến đấu chủ lực nổi tiếng này là T-90M Proryv-3 cũng đã phải chịu thiệt hại. Phía Ukraine cho biết khoảng 20 chiếc T-90M đã bị bắn cháy, nhưng bằng chứng xác thực chỉ cho thấy 4 xe.

Trong cuộc rút lui khỏi Kherson, Quân đội Nga đã bỏ lại rất nhiều xe tăng T-72B3 hay T-80BVM, số lượng theo kiểm đếm của phía Ukraine lần lượt là 122 và 168 chiếc, dự kiến toàn bộ chúng sẽ được sửa chữa để tái sử dụng.

Nếu không có gì thay đổi, trong vòng 1 tháng tới, giới truyền thông nhiều khả năng sẽ được chứng kiến màn so tài có một không hai giữa các xe tăng T-72B3, T-80BVM và T-90 model 1992 trên chiến trường.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nga-mo-kho-du-tru-tung-toan-bo-200-xe-tang-t-90-vao-chien-truong-ukraine-post517133.antd