Nga mở cuộc điều tra vụ máy bay IL-20 bị bắn nhầm tại Syria

Ủy ban Điều tra Nga ngày 19/9 cho biết đã tiến hành điều tra về vụ máy bay trinh sát IL-20 của nước này bị bắn rơi tại Syria khiến 15 quân nhân thiệt mạng.

"Phụ trách điều tra thuộc Ủy ban Điều tra Nga đã mở một cuộc điều tra trong vụ tai nạn rơi máy bay IL-20 trên biển Địa Trung Hải", người phát ngôn của Ủy ban điều tra Nga, bà Svetlana Petrenko cho biết.

Một máy bay trinh sát Ilyushin-20 của Nga. Ảnh: Tass

Theo bà Petrenko, các nhà điều tra của Ủy ban Điều tra Nga và các chuyên gia pháp y sẽ làm việc tại hiện trường cùng với các đại diện của Bộ Quốc phòng Nga. "Tất cả các tình huống liên quan đến vụ tai nạn này đang được dựng lại", người phát ngôn Petrenko nói thêm.

Trước đó, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng Tel Aviv sẵn sàng cung cấp cho Moscow tất cả các thông tin cần thiết để thuận lợi trong việc điều tra vụ máy bay IL-20 của Nga bị rơi tại Syria.

Căn cứ không quân Hmeymim của Nga đóng tại Syria thông báo mất liên lạc với máy bay quân sự Il-20 vào tối ngày 17/9 trong khi 4 máy bay F-16 của Israel thực hiện vụ không kích nhằm vào các mục tiêu tại tỉnh Latakia của Syria.

Ngày 18/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiếc máy bay IL-20 của Nga đã bị hệ thống phòng không Syria bắn nhầm trên Địa Trung Hải do máy bay tiêm kích Israel F-16 đã sử dụng chiến thuật núp sau chiếc IL-20.

“Với việc sử dụng máy bay IL-20 làm bình phong, các phi công Israel đã đánh lừa hệ thống phòng không của Syria. Kết quả là chiếc IL-20, vốn có tiết diện radar lớn hơn nhiều so với F-16, đã bị bắn rơi bởi một quả tên lửa của hệ thống S-200 Syria”, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Nguyễn Phương (Theo Sputnik)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nga-mo-cuoc-dieu-tra-vu-may-bay-il-20-bi-ban-nham-tai-syria-325559.html