Nga mất 2 anh hùng, 7 đại tá trong thảm kịch cháy tàu ngầm

Tổng thống Vladimir Putin đã tổ chức cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu ngay sau vụ việc 14 thủy thủ chết vì vụ hỏa hoạn với tàu lặn quân sự hôm 1/7.

"Trong số 14 người chết, có 7 đại tá và 2 anh hùng Nga. Đây là một mất mát lớn", nhà lãnh đạo Nga nói. Ông gọi đây là "thảm kịch bất thường".

Theo báo cáo của quân đội, hồ sơ của đoàn thủ thủy rất chuyên nghiệp.

Ông Putin đã chỉ thị Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu đích thân bay đến Severomorsk và đảm bảo điều tra kỹ lưỡng về nguyên nhân vụ hỏa hoạn để báo cáo cho tổng thống.

Tổng thống Putin họp khẩn với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu sau vụ cháy tàu ngầm Nga. Ảnh: TASS.

Tổng thống Putin họp khẩn với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu sau vụ cháy tàu ngầm Nga. Ảnh: TASS.

Tổng thống Putin đã gửi lời chia buồn đến gia đình của các thủy thủ bị nạn, đồng thời, hỗ trợ mọi biện pháp cần thiết.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý rằng đám cháy đã được dập tắt nhờ những hành động quyết đoán của đoàn thủy thủ.

"Hiện tại, phương tiện lặn sâu đang nằm tại căn cứ hải quân Severomorsk. Các biện pháp nghiệp vụ đang được thực hiện để kiểm tra con tàu và xác định nguyên nhân của vụ việc", ông Shoigu cho biết.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra dưới sự chỉ huy của Tổng tư lệnh Hạm đội Hải quân Nga.

Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra với tàu ngầm nghiên cứu khoa học thuộc biên chế của Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 1/7. Vụ việc xảy ra ở vùng lãnh hải Nga khi phương tiện lặn sâu này đang nghiên cứu không gian dưới nước và đáy đại dương theo lệnh của Hải quân Nga. Chiếc tàu đang tiến hành đo độ sâu thì bốc cháy.

14 thủy thủ đã chết vì ngộ độc khí.

Người đứng đầu khu vực Murmansk Andrei Chibis nói rằng khu vực này đã sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho Hạm đội phương Bắc sau thảm kịch.

Hà Lan

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nga-mat-2-anh-hung-7-dai-ta-trong-tham-kich-chay-tau-ngam-post962856.html