Nga mạnh tay trả đũa phương Tây

Nga quyết định trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ cũng như nhiều quan chức các nước khác để 'ăn miếng trả miếng' động thái tương tự từ phương Tây.

Nga đã yêu cầu đóng cửa Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố St.Petersburg - AFP

Bộ Ngoại giao Nga ngày 30.3 triệu tập Đại sứ Mỹ Jon Hunstman để nghe thông báo về các biện pháp trả đũa. Theo Reuters, 60 nhà ngoại giao Mỹ phải rời Nga trong vòng một tuần và Moscow cũng yêu cầu Washington đóng cửa Lãnh sự quán tại thành phố St.Petersburg. Động thái này nhằm đáp trả việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ký quyết định trục xuất 60 người Nga và đóng cửa Lãnh sự quán Nga tại Seattle để bày tỏ ủng hộ Anh trong vụ cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái Yulia bị đầu độc ở hồi đầu tháng 3.

Cùng ngày, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders tuyên bố: “Hành động của Nga không nằm ngoài dự đoán và Mỹ sẽ có biện pháp đối phó”, còn người phát ngôn Heather Nauert của Bộ Ngoại giao, nói: “Chúng tôi có quyền phản ứng mạnh hơn. Chúng tôi đang xem xét các biện pháp của mình”. Tuy nhiên, bà từ chối đề cập đến những biện pháp đáp trả bổ sung mà chính quyền Tổng thống Trump có thể áp dụng.

Đến chiều qua, có dấu hiệu cuộc khủng hoảng ngoại giao sẽ càng trầm trọng hơn khi Bộ Ngoại giao Nga triệu tập đại sứ của một loạt quốc gia như Anh, Đức, Pháp, Ý, Ba Lan, Hà Lan..., theo Reuters. Sau đó, các nước lần lượt thông báo số lượng nhà ngoại giao của mình bị Moscow trục xuất như Ukraine 13 người, Đức và Ba Lan cùng 4 người, CH Czech và Lithuania cùng 3 người, Hà Lan và Ý 2 người mỗi nước, Phần Lan (1 người)... Ngoài ra, sau khi trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh, Nga còn yêu cầu nước này giảm số lượng nhân viên ngoại giao xuống còn tương đương với số của Moscow tại London.

Cũng trong ngày 30.3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tiếp tục khẳng định “sẽ trả đũa tương xứng” đồng thời chỉ trích Anh “ép mọi người theo chân chống lại Nga”. Tuy nhiên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Moscow vẫn mong muốn hàn gắn quan hệ với các nước khác và phối hợp điều tra về vụ đầu độc.

Cũng theo Ngoại trưởng Lavrov, Anh đã thông báo Nga về tình trạng sức khỏe của cô Yulia và Moscow tiếp tục yêu cầu được tiếp cận nạn nhân vì cô vẫn đang mang quốc tịch Nga. AFP dẫn lời các bác sĩ tại Anh cho hay Yulia có dấu hiệu hồi phục tốt khi đã có thể nói chuyện và ăn uống trong khi ông Skripal tuy còn nguy kịch song trong tình trạng ổn định. Bên cạnh đó, Nga còn yêu cầu tổ chức cuộc họp của Hội đồng chấp hành thuộc Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPWC) vào ngày 3.4 để khẳng định không liên quan đến vụ mưu sát. “Chúng tôi kỳ vọng các đối tác phương Tây không né tránh cuộc đối thoại thân thiện này”, ông Lavrov nói.

Huỳnh Thiềm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/nga-manh-tay-tra-dua-phuong-tay-947609.html