Nga mang đạn thật ra Biển Đen 'cảnh cáo' Mỹ và NATO, Ukraine đề phòng Moscow đem quân trở lại biên giới

Ngày 27/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky yêu cầu quân đội nước này cảnh giác cao bất chấp việc Nga rút quân khỏi biên giới, cho rằng quân Nga có thể quay trở lại 'bất cứ lúc nào'.

Tổng thống Ukraine yêu cầu quân đội nước này cảnh giác cao bất chấp việc Nga rút quân khỏi biên giới. (Nguồn: AA)

Tổng thống Ukraine yêu cầu quân đội nước này cảnh giác cao bất chấp việc Nga rút quân khỏi biên giới. (Nguồn: AA)

Khi đi thăm các vị trí của Ukraine gần Crimea, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh: "Thực tế rút quân không có nghĩa là quân đội Ukraine không sẵn sàng cho khả năng binh sĩ Nga có thể quay trở lại biên giới của chúng ta bất cứ lúc nào".

Kiev đã chiến đấu với phe ly khai thân Nga ở các tỉnh miền Đông Donetsk và Lugansk từ năm 2014, sau khi bán đảo Crimea được sáp nhập vào Nga.

Trong những tuần gần đây, Nga đã triển khai tới 100.000 quân gần biên giới phía Bắc và phía Đông của Ukraine và ở Crimea, làm dấy lên lo ngại về một vòng xoáy thang lớn. Tuy nhiên, hôm 23/4, Moscow thông báo bắt đầu rút các lực lượng của mình.

Trong tuần này, Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc John Kirby cho biết Washington đã ghi nhận một số chuyển động của binh sĩ Nga ra khỏi biên giới Ukraine, song còn "quá sớm để nói" liệu Nga có rút tất cả lực lượng hay không.

Trong bối cảnh đó, cùng ngày, Hạm đội Biển Đen của Nga cho biết, tuần dương hạm Moscow sẽ tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật với các tàu khác và trực thăng quân sự.

Thông báo của hạm đội Nga được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Hải quân Mỹ ở châu Âu cho biết, tàu tuần duyên Hamilton của lực lượng tuần duyên Mỹ đang di chuyển vào Biển Đen để phối hợp với các đồng minh và đối tác Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong khu vực.

Nga đã cáo buộc Mỹ và NATO gây căng thẳng quân sự ở châu Âu. Moscow cho biết việc tăng quân Nga gần biên giới Ukraine là một phần của các cuộc tập trận nhằm đáp trả hành vi đe dọa của NATO.

Ngày 27/4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, Nga không rút lực lượng khỏi biên giới Ukraine vì áp lực từ bên ngoài, đồng thời nói thêm, Moscow luân chuyển binh sĩ trên lãnh thổ của mình khi thấy phù hợp.

Ông Shoigu nói: "Hành động của Mỹ và NATO ở khu vực châu Âu nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của binh sĩ và tăng cường hiện diện ở tiền tuyến đang góp phần làm gia tăng nguy cơ quân sự".

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-mang-dan-that-ra-bien-den-canh-cao-my-va-nato-ukraine-de-phong-moscow-dem-quan-tro-lai-bien-gioi-143575.html