Nga lo ngại về nguy cơ bùng nổ xung đột trên Vịnh Ba Tư vì căng thẳng giữa Mỹ và Iran

Giữa bối cảnh leo thang xung đột Mỹ - Iran, Nga đã lên tiếng bày tỏ mối lo ngại về khả năng xảy ra xung đột tại khu vực Vịnh Ba Tư.

Giữa bối cảnh leo thang xung đột Mỹ - Iran, Nga đã lên tiếng bày tỏ mối lo ngại về khả năng xảy ra xung đột tại khu vực Vịnh Ba Tư.

Nga lên tiếng bày tỏ lo ngại về căng thẳng Mỹ - Iran. Ảnh minh họa: Sputnik

Nga lên tiếng bày tỏ lo ngại về căng thẳng Mỹ - Iran. Ảnh minh họa: Sputnik

Moscow tin rằng bất kỳ sự cố nào cũng có thể xảy ra ở khu vực Vịnh Ba Tư, do tình hình tập trung cao độ của các lực lượng khác nhau ở đó và nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn xung đột bùng phát, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết trong một tuyên bố hôm 19/7, bình luận về thông tin Mỹ bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) của Iran.

"Chúng tôi đã chú ý đến báo cáo này. Sự tập trung của các lực lượng quân sự và vũ khí của các quốc gia khác nhau trong khu vực Vịnh Ba Tư cao đến mức có thể xảy ra sự cố bất kỳ lúc nào. Điều quan trọng nhất lúc này là ngăn chặn leo thang", ông Ryabkov nói với các phóng viên.

Ngoài ra, quan chức ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh rằng tình hình trong khu vực không chỉ bùng nổ mà còn đủ những điều kiện xấu có thể dẫn đến một cuộc xung đột nghiêm trọng.

"Chúng tôi rất tiếc vì bất chấp những lời kêu gọi của Nga cũng như các quốc gia khác trên toàn cầu, Mỹ vẫn kiên trì tiếp tục chính sách leo thang căng thẳng và đặt Tehran dưới áp lực tối đa", quan chức này nói thêm.

Trước đó, trong một tuyên bố hôm qua (18/7), Lầu Năm Góc cho biết một máy bay không người lái của Iran đã ở trong "phạm vi đe dọa" của một tàu chiến Mỹ ở eo biển Hormuz trước khi bị lực lượng Mỹ phá hủy, nhấn mạnh đó là hành động phòng thủ. Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố rằng Tehran không có thông tin nào về vụ việc này.

Thậm chí, Iran còn cho rằng rất có thể phía Mỹ đã tự bắn nhầm vào một UAV của chính nước này.

Quan hệ Mỹ - Iran xấu đi kể từ khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015 và áp đặt lại các lệnh trừng phạt lên Tehran. Trong vài tháng gần đây, Lầu Năm Góc đã triển khai thêm quân đến khu vực Trung Đông nhằm đối phó với “mối lo ngại từ phía Iran”. Hồi tháng 6 vừa qua, Tehran cũng bắn rơi một UAV của Mỹ.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Sputnik)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/nga-lo-ngai-ve-nguy-co-bung-no-xung-dot-tren-vinh-ba-tu-vi-cang-thang-giua-my-va-iran-a284979.html