Nga lo lắng khi Mỹ dự định cung cấp tên lửa ATACMS Block IA cho Ukraine

Tên lửa ATACMS Block IA nhiều khả năng sẽ được Mỹ cung cấp để sử dụng trên các tổ hợp pháo phản lực dẫn đường M270 và M142 của Ukraine, đây là thông tin khiến Nga rất lo lắng.

Vấn đề gửi tên lửa chiến thuật ATACMS Block IA của Mỹ đến Ukraine nhằm tăng cường sức tấn công cho các tổ hợp M142 HIMARS và M270 MLRS vẫn đang được thảo luận, nhưng khả năng cao sẽ sớm được thông qua.

Vấn đề gửi tên lửa chiến thuật ATACMS Block IA của Mỹ đến Ukraine nhằm tăng cường sức tấn công cho các tổ hợp M142 HIMARS và M270 MLRS vẫn đang được thảo luận, nhưng khả năng cao sẽ sớm được thông qua.

Theo nguồn tin của báo chí Nga, mặc dù đã xuất hiện thông tin cho rằng tên lửa chiến thuật ATACMS của Mỹ dành cho pháo phản lực dẫn đường M142 HIMARS và M270 MLRS sẽ được gửi đến Ukraine, nhưng quyết định cuối cùng về vấn đề này vẫn chưa được đưa ra.

Mỹ đang cố gắng thúc đẩy việc cung cấp các loại vũ khí tấn công tầm xa cho Ukraine, tuy nhiên vào thời điểm hiện tại, vấn đề này vẫn còn đang được thảo luận một cách kỹ lưỡng nhằm phù hợp nhất với yêu cầu chiến trường.

Được biết, Mỹ có kế hoạch chuyển giao tên lửa ATACMS Block IA cho Ukraine, tầm bắn mục tiêu lên tới 300 km. Điều này gây ra một mối đe dọa rất nghiêm trọng không chỉ đối với toàn bộ vùng Donbass, mà còn đối với một phần đáng kể lãnh thổ của Nga.

Hơn nữa đặc điểm chính của những tên lửa này không nằm ở phạm vi tấn công mục tiêu của chúng, mà là số lượng đạn con mang theo - nếu đạn M31A1 có 404 quả, thì tên lửa ATACMS Block IA có tới 950 quả đạn con.

Khu vực hứng chịu ảnh hưởng của một tên lửa ATACMS Block IA lên tới 31 nghìn m2, bởi vậy vũ khí này sẽ cực kỳ đáng sợ khi được sử dụng cho việc đánh vào các kho hậu cần, dự trữ đạn dược của quân Nga.

Với chiều sâu tấn công 300 km, Nga sẽ phải đưa các kho dự trữ của mình cách rất xa tiền tuyến, việc làm trên gây nguy cơ gián đoạn nguồn cung hậu cần như giai đoạn đầu chiến dịch, điều này còn nghiêm trọng hơn khi hiện nay pháo binh Nga đang yêu cầu lượng đạn cực lớn.

Trong diễn biến khác, vào tối 9/7, hệ thống tên lửa hạng nặng M270 MLRS, mới xuất hiện trong biên chế Lực lượng vũ trang Ukraine cách đây vài ngày, đã lần đầu tiên tiến hành các cuộc tấn công vào khu vực Lugansk.

Bản chất chính xác của vật thể bị phá hủy không được tiết lộ, tuy nhiên dựa trên một số thông tin từ thực địa, quả đạn pháo phản lực được dẫn đường chính xác đã rơi trúng một kho đạn và chất nổ.

Theo dữ liệu vệ tinh, đám cháy được quan sát thấy ở Alchevsk. Hiện tại, nhiều tiếng nổ của đạn dược vẫn đang được nghe thấy, đây là hậu quả của việc phát nổ đạn sau khi trúng tên lửa M31 bắn đi từ hệ thống M270 MLRS được chuyển từ Anh đến Ukraine vài ngày trước.

Theo dữ liệu sơ bộ, cuộc tấn công có thể được thực hiện từ khu vực Konstantinovka, nơi mà những ngày gần đây đã quan sát thấy sự hiện diện của cả M142 HIMARS của Mỹ và M270 MLRS được chuyển giao từ Anh.

Tình hình hiện tại ở Alchevsk nghiêm trọng như thế nào và liệu có cần phải sơ tán dân cư của thành phố hay không vẫn chưa biết rõ, tuy nhiên dựa trên sức mạnh và tần suất của các vụ nổ, rõ ràng có nguy hiểm cho cư dân địa phương.

Các chuyên gia lưu ý rằng Lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục tuân thủ chiến thuật sử dụng MLRS hạng nặng do phương Tây cung cấp vào ban đêm, giúp cho chúng khó bị máy bay không người lái phát hiện và làm phức tạp đáng kể quá trình đánh chặn.

Các nguồn tin cho biết tổng cộng 4 tên lửa M31A2 đã được bắn vào khu vực Alchevsk. Trong tương lai, Nga có thể còn đối diện nhiều rắc rối hơn nữa, khi tên lửa ATACMS Block IA tham chiến.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nga-lo-lang-khi-my-du-dinh-cung-cap-ten-lua-atacms-block-ia-cho-ukraine-post510218.antd