Nga lo gần, tính xa

Nga vừa có động thái mới rất quyết liệt trong việc giảm tích tụ ngoại tệ bằng đồng USD của Mỹ.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chính phủ Nga vừa cho biết không còn sử dụng đồng USD trong Quỹ nhà nước cho phúc lợi xã hội. Quyết định này mới chỉ liên quan trực tiếp đến khối lượng USD trong Quỹ nhà nước cho phúc lợi xã hội chứ không ảnh hưởng gì đến cấu trúc tiền tệ trong dự trữ ngoại hối của quốc gia. Tính cho thời điểm ngày 1/5 vừa qua, quỹ này của Nga có giá trị tính ra bằng 186 tỷ USD, trong đó đồng USD chiếm 35% và giờ giảm xuống 0%. Tỷ lệ đồng Bảng Anh giảm từ 10% xuống 5%. Tỷ lệ đồng Yên của Nhật Bản không thay đổi ở mức 5%. Trong khi đó, tỷ lệ đồng Euro tăng từ 35% lên 40% và tỷ lệ đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc tăng từ 15% lên 30%. Tỷ lệ vàng là 20%. Cấu trúc ngoại hối trong dự trữ vàng và ngoại hối (tính ra bằng 601 tỷ USD) của Nga không thay đổi gì.

Động thái này là một trong những bước đi của Nga nhằm giảm mức độ lệ thuộc của Nga vào đồng USD. Nó được thực hiện vào thời điểm hiện tại nhằm mục đích loại trừ biến động tiêu cực đối với việc sử dụng nguồn tài chính ở quỹ này, đặc biệt từ những biện pháp chính sách của Mỹ trừng phạt Nga về kinh tế, tài chính và thương mại. Hướng tới cuộc gặp sắp đến giữa tổng thống Nga Vladimir Putin và tổng thống Mỹ Joe Biden ở Thụy Sỹ, động thái này giúp phía Nga tăng thế và phát đi thông điệp về phía Mỹ là Nga thiện chí cải thiện quan hệ với Mỹ nhưng đồng thời luôn sẵn sàng đối phó nếu bị phía Mỹ tiếp tục gây khó dễ. Trong đó cũng ẩn hiện chủ ý của chính phủ Nga là đảm bảo duy trì việc sử dụng quỹ này thuận lợi kể cả khi gia tăng đối đầu với Mỹ.
Qua đó đồng thời cũng còn thấy phía Nga có lộ trình những bước đi cụ thể để không còn phụ thuộc vào đồng USD của Mỹ mà chuyển sang dựa cậy chủ yếu vào đồng Euro và đồng Nhân dân tệ, kết hợp ứng phó tình huống hiện tại với định hướng chiến lược cho lâu dài.

Nguyên Sa

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nga-lo-gan-tinh-xa-422555.html