Nga lộ chuyện siêu xe BTR-82A bị phá hủy tại Syria

Ông Viktor Bondarev, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng-An ninh Nga vừa tiết lộ thông tin về loạt vũ khí Nga bị phá hủy tại Syria, trong đó có xe BTR-82A.

Theo ông Viktor Bondarev, trong hơn 3 năm qua, kể từ khi Nga chính thức đưa quân vào tham chiến ở Syria đến nay, đã có 112 quân nhân hy sinh và một số phương tiện chiến đấu, vũ khí bị phá hủy. Tuy nhiên, số người thiệt mạng chủ yếu nằm ở 2 vụ rơi máy bay vận tải An-26 và máy bay trinh sát Il-20 bị S-200 Syria bắn nhầm sau khi Israel giăng bẫy.

Số người chết trong hai thảm họa này đã chiếm hơn một nửa số quân nhân Nga thiệt mạng trong 3 năm qua. Về vũ khí trang bị thì theo thông kê của Ủy ban, Quân đội Nga đã bị mất 8 máy bay cánh cố định, 7 trực thăng và 1 tới 2 xe thiết giáp chở quân BTR-82A và một số xe bọc thép khác.

Sự thiệt hại của Nga tại Syria chưa thấm vào đâu khi ông Viktor Bondarev so sánh với các nước phương Tây trong 3 năm ở Iraq (2003-2006), Quân đội Mỹ và đồng minh đã hứng chịu 2.515 binh sĩ thiệt mạng cùng số lượng xe tăng-thiết bị phá hủy lên tới hàng trăm chiếc.

Dù đã được công khai nhưng việc Nga thừa nhận chiếc BTR-82A bị phá hủy tại Syria khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đó thông tin này được giữ kín. Theo thống kê của truyền thông Nga, BTR-82A là một trong những vũ khí ưu tú nhất đã được nước này triển khai đến Syria tham gia chiến dịch tấn công khủng bố.

BTR-82A được thiết kế trên cơ sở khung gầm BTR-80A với chiều dài 7,65m, rộng 2,9m và cao 2,8m, trọng lượng tổng thể 15,4 tấn. Xe có khả năng hoạt động cả ngày lẫn đêm, trong mọi điều kiện địa hình và thời tiết.

Khả năng cơ động của BTR-82A cũng rất tuyệt vời với động cơ diesel công suất 300 mã lực cho tốc độ trên đường bằng lên tới 100km/h, tầm hoạt động khoảng 600km. Chiếc xe cũng có khả năng lội nước với tốc độ 10km/h trên sông, biển.

Cùng với khả năng cơ động cực tốt, BTR-82A có hệ thống hỏa lực cực mạnh, vượt trội các thế hệ BTR trước đây và thậm chí mạnh hơn các dòng xe bọc thép mới của Mỹ như Stryker. Xe được trang bị một bệ pháo tự động 30mm 2A72, do cục thiết kế khí cụ KBP phát triển, trọng lượng khoảng 84kg, đạt tốc độ bắn 400 phát/phút.

Hỏa lực pháo 2A72 trên BTR-82A được mô tả là có sức mạnh kinh người. Sĩ quan lực lượng đặc biệt Nga Evgeny năm 2015 đã kể rằng, trong một chiến dịch truy quét quân khủng bố mà anh tham gia, một chiếc BTR-82A đã dùng 2A72 diệt gọn 200 tên, phá nát tòa nhà kiên cố nơi chúng trú ẩn. Ngoài pháo 2A72, xe chiến đấu này còn được trang bị đại liên đồng trục 7,62mm PKTM cùng 6 ống phóng đạn khói. (Tuấn Vũ)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/nga-lo-chuyen-sieu-xe-btr-82a-bi-pha-huy-tai-syria-3366505/