Nga liên tiếp mất máy bay không người lái, IS là kẻ 'xuống tay'?

Máy bay không người lái của Nga vừa bị rơi ở khu vực trú ẩn của IS. Đây là lần thứ 3, máy bay không người lái của Nga bị rơi.

Ngày 10/3, một máy bay không người lái của Nga đã bị rơi ở khu vực Greater Idlib, tây bắc Syria. Đây là khu vực trú ẩn của một số nhóm khủng bố.

Theo các nguồn tin, máy bay không người lái bị rơi gần thị trấn Tal Adeh ở phía bắc Idlib, cách biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ vài km. Nhiều nghi vấn đặt ra về nguyên nhân phía sau vụ rơi máy bay này.

Tuy nhiên, theo Southfront, không như đồn đoán IS chính là kẻ đã tiêu diệt, máy bay không người lái của Nga bị rơi do lỗi động cơ.

Một đoạn video vừa công bố cho thấy, máy bay không người lái bị rơi được xác định là loại Fropost. Hàng chục máy bay không người lái Fropost được sản xuất tại Nga và hiện đang phục vụ trong quân đội Nga. Máy bay không người lái loại này có thể hoạt động liên tục trong 18 giờ.

Đây là vụ mất máy bay không người lái thứ ba của Nga ở Syria trong năm nay. Ngày 6/2, một máy bay không người lái Oraln-10 của Nga cũng đã bị rơi ở vùng nông thôn phía bắc Raqqa. Ngày 7/2, chiếc Orlan-10 thứ hai bị rơi ở núi al-Zawiya thuộc phía nam của Greater Idlib.

Nga đã triển khai hàng chục máy bay không người lái ở Syria trong vài năm qua. Các máy bay không người lái này thực hiện hoạt động trinh sát và chiến đấu.

Tháng trước, quân đội Nga công bố các đoạn phim chưa từng được biết đến về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào khủng bố ở Syria.

Ở một diễn biến khác liên quan đến chiến sự ở Syria, lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã rút quân khỏi 3 điểm đóng quân ở miền tây vùng nông thôn Aleppo. Chúng nằm ở các thị trấn Batabo, Kafr Nasih và giữa các làng Zardana, Ibbin. Ba đồn nhỏ này được thành lập vào năm ngoái để hỗ trợ các nhóm chiến binh chống lại các cuộc tấn công quy mô lớn của Quân đội Ả Rập Syria và các đồng minh.

Một nhà lãnh đạo của Mặt trận Quốc gia Giải phóng, người được Thổ Nhĩ Kỳ ủy quyền ở Idlib, nói với tờ Enab Baladi rằng, ba vị trí này được sơ tán như một phần của kế hoạch tái bố trí quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực. Theo vị lãnh đạo này, các vị trí nhỏ hơn sẽ được hợp nhất với các căn cứ lớn.

“Thổ Nhĩ Kỳ đang lên kế hoạch nhưng mục tiêu hướng tới là gì thì chưa được tiết lộ”, một nhà lãnh đạo giấu tên nói với tờ Enab Baladi.

Trong vài tháng cuối năm 2020, các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã sơ tán một số đồn bốt nằm trong khu vực do chính phủ kiểm soát ở Greater Idlib.

Việc "tái triển khai" của Thổ Nhĩ Kỳ đang diễn ra ở Greater Idlib có thể sẽ không chỉ giới hạn ở phía tây Aleppo. Trong ba năm qua, lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã thiết lập hơn 60 đồn bốt trong khu vực, hầu hết đều được xây dựng theo chủ đích riêng của Thổ Nhĩ Kỳ bất chấp khu vực đó thuộc quyền kiểm soát của ai.

Kế hoạch tái triển khai có thể nhằm cải thiện an ninh của các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ ở Greater Idlib. Trong hai tháng qua, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bị tấn công nhiều lần.

HÒA AN (Theo SF)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nga-lien-tiep-mat-may-bay-khong-nguoi-lai-is-la-ke-xuong-tay-a508172.html