Nga lên tiếng về việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo, cảnh báo mọi hình thức hoạt động quân sự

Vài giờ sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lên tiếng nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở Đông Bắc Á.

Một vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Ảnh: AFP/KCNA

Một vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Ảnh: AFP/KCNA

Ngày 25/3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov kêu gọi nỗ lực duy trì hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và cảnh báo chống lại "mọi hình thức hoạt động quân sự". Phát biểu được đưa ra vài giờ sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo.

Ông Lavrov đưa ra tuyên bố trên trong một thông cáo báo chí sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Chung Eui-yong.

Ông Lavrov khẳng định: "Tôi đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của những nỗ lực nhằm duy trì hòa bình và ổn định ở Đông Bắc Á, cũng như trên Bán đảo Triều Tiên. Điều bao gồm trong đó là tất cả các quốc gia liên quan phải từ bỏ một cuộc chạy đua vũ trang và tất cả các hình thức hoạt động quân sự".

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh rằng Nga quan tâm đến một diễn đàn "rộng mở và bao trùm" cho hợp tác khu vực - điều dường như phản bác lại việc Mỹ thúc đẩy diễn đàn Bộ tứ bao gồm Mỹ, Australia, Nhật Bản và Ấn Độ.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của quân đội Mỹ ngày 25/3 nhấn mạnh các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên cho thấy rõ mối đe dọa mà chương trình vũ khí bất hợp pháp của nước này gây ra cho các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế.

Cùng ngày, chính phủ Nhật Bản xác nhận Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo từ lãnh thổ Triều Tiên và những tên lửa này có thể đã rơi ra ngoài lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

(Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-len-tieng-ve-viec-trieu-tien-phong-ten-lua-dan-dao-canh-bao-moi-hinh-thuc-hoat-dong-quan-su-140281.html