Nga lên tiếng đáp trả việc Mỹ triển khai tên lửa trên đất liền

Chính phủ Nga khẳng định không thể bỏ qua sự xuất hiện của các mối đe dọa tên lửa đối với lãnh thổ của mình.

Hôm 4/8, Bộ Ngoại Giao Nga đã lên tiếng khẳng định việc Mỹ triển khai các tên lửa tầm ngắn và tầm trung trên đất liền ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới sẽ gây ra phản ứng tức thời từ Nga.

(Ảnh minh họa: Military times)

(Ảnh minh họa: Military times)

Hãng tin TASS hôm nay trích dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga khẳng định: Rõ ràng là việc Mỹ triển khai các tên lửa tầm ngắn và tầm trung trên đất liền sẽ làm suy yếu nghiêm trọng an ninh khu vực và toàn cầu, cũng như kích động một vòng đua vũ trang mới nguy hiểm. Do đó, Chính phủ Nga khẳng định không thể bỏ qua sự xuất hiện của các mối đe dọa tên lửa đối với lãnh thổ của mình, đòi hỏi phải có phản ứng ngay lập tức, bất kể tên lửa của Mỹ được trang bị vũ khí hạt nhân hay phi hạt nhân.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao cũng khẳng định luôn sẵn sàng đàm phán bình đẳng và mang tính xây dựng để khôi phục lòng tin và tăng cường an ninh quốc tế, ổn định chiến lược. Đồng thời, Chính phủ Nga cũng hy vọng có được sự quan tâm và trách nhiệm tương tự từ phía Mỹ.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã tố cáo Chính phủ Mỹ đang tiến hành đặt nền móng để triển khai các tên lửa trước đó bị cấm bởi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF), ở châu Âu, châu Á và trên các hòn đảo ở Thái Bình Dương./.

CTV Mỹ Linh/VOV1 biên dịch
Theo TASS

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-len-tieng-dap-tra-viec-my-trien-khai-ten-lua-tren-dat-lien-1078586.vov