Nga lên kế hoạch tổ chức hơn 4.000 cuộc tập trận trong năm 2019

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu nhận định năm 2019 sẽ vô cùng khắc nghiệt, do đó nước dự kiến tổ chức hơn 4.000 cuộc tập trận với quy mô khác nhau và khoảng 8.500 sự kiện huấn luyện quân sự thực tế.

Tiêm kích MiG-29 và máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga trình diễn tại Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế 2017 ở Kibinka, vùng Moskva (Nga) ngày 27/8. (Nguồn: EPA/ TTXVN)

Theo Sputniknews, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 4/12 cho biết bộ này đang lên kế hoạch tổ chức hơn 4.000 cuộc diễn tập quân sự và khoảng 8.500 cuộc diễn tập huấn luyện thực tế vào năm 2019.

Bộ trưởng Shoigu nêu rõ: "Năm 2019 sẽ vô cùng khắc nghiệt. Hơn 4.000 cuộc tập trận với quy mô khác nhau và khoảng 8.500 sự kiện huấn luyện quân sự thực tế được lên kế hoạch. Trọng tâm sẽ là sử dụng kinh nghiệm có được từ việc triển khai binh sỹ trong các cuộc xung đột vũ trang hiện đại và huấn luyện các chỉ huy giải quyết hiệu quả những nhiệm vụ bất thường."

Quan chức quốc phòng cấp cao này cũng lưu ý bộ trên sẽ tiếp tục các hoạt động thanh tra đột xuất binh sĩ, nhất là kiểm tra công tác chuẩn bị của họ, trong năm tới./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-len-ke-hoach-to-chuc-hon-4000-cuoc-tap-tran-trong-nam-2019/538403.vnp