Nga lên án sự hiện diện bất hợp pháp của Mỹ tại Syria

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố sự hiện diện bất hợp pháp của Mỹ tại Syria đang trở thành rào cản nguy hiểm trên con đường giải quyết cuộc khủng hoảng tại quốc gia này.

Binh sỹ Mỹ tại một trạm gác mới được lắp đặt gần khu vực xung đột căng thẳng giữa lực lượng dân quân Manbij được Mỹ hậu thuẫn với các tay súng được Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ tại Manbij, miền Bắc Syria ngày 4/4/2018. (Ảnh: AP/ TTXVN)

Binh sỹ Mỹ tại một trạm gác mới được lắp đặt gần khu vực xung đột căng thẳng giữa lực lượng dân quân Manbij được Mỹ hậu thuẫn với các tay súng được Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ tại Manbij, miền Bắc Syria ngày 4/4/2018. (Ảnh: AP/ TTXVN)

Ngày 19/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố sự hiện diện bất hợp pháp của Mỹ tại Syria đang trở thành rào cản nguy hiểm trên con đường giải quyết cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này.

Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ tại Bộ Ngoại giao Nga, bà Zakharova cho biết tình hình tại khu vực biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ có thể gây ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng do lực lượng Mỹ vẫn hiện diện tại đây.

Bà Zakharova nhấn mạnh: “Moskva đang chăm chú theo dõi diễn biến tình hình tại khu vực Đông Bắc Syria, nơi căng thẳng đang gia tăng mà nguyên nhân chủ yếu do Mỹ duy trì sự hiện diện quân sự bất hợp pháp."

Theo bà Zakharova, Washington đang tiếp tục “ve vãn” các chính trị gia người Kurd ly khai, trong khi Ankara đang ngày càng lo lắng trước những mối đe dọa an ninh đối với Thổ Nhĩ Kỳ mà người Mỹ không thể xua tan được.

Do đó, tình hình tại biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ cũng như tại những khu vực vừa bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng xâm chiếm đã trở nên căng thẳng tột độ và có nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.

Trong khi đó, theo Sputniknews, ngày 19/12, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Dmitry Novikov cho rằng việc Mỹ rút quân khỏi Syria sẽ giúp ổn định tình hình trong khu vực.

Trả lời phỏng vấn hãng Sputnik, ông Novikov nhấn mạnh: "Khu vực này đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhờ có sự hiện diện của Nga ở Syria. Trong khi đó, vai trò của Mỹ về cơ bản hoàn toàn khác. Nếu Mỹ tuân thủ các cam kết liên quan đến việc rút quân, điều này sẽ giúp ổn định tình hình Syria."

Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Anh Tobias Ellwood đã phản đối những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị loại bỏ hoàn toàn khỏi Syria./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-len-an-su-hien-dien-bat-hop-phap-cua-my-tai-syria/543017.vnp