Nga lên án động thái của Israel mời thầu xây dựng nhà định cư mới gần Đông Jerusalem

Ngày 18/11, Nga đã lên án quyết định của chính quyền Israel mở gói thầu xây dựng nhiều đơn vị nhà ở định cư mới ở gần khu vực Đông Jerusalem.

Một khu định cư Do Thái đang được xây dựng ở phía đông Jerusalem. (Nguồn: AFP)

Một khu định cư Do Thái đang được xây dựng ở phía đông Jerusalem. (Nguồn: AFP)

Hãng tin Wafa của Palestine dẫn một thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho hay: “Quyết định thúc đẩy kế hoạch xây dựng 1.257 đơn vị nhà ở định cư mới vi phạm cơ sở pháp lý quốc tế về định cư tại Trung Đông".

"Việc xây dựng nhà ở mới tại khu vực này sẽ chia cắt Đông Jerusalem và Bethlehem, dẫn tới sự phân tách về lãnh thổ của Nhà nước Palestine, vốn được đề cập trong các nghị quyết của Liên hợp quốc", thông báo nêu rõ.

Bộ này cũng tái khẳng định quan điểm của Nga về tính bất hợp pháp của các khu định cư Do Thái theo luật pháp quốc tế.

Bên cạnh đó, Nga cũng hối thúc các bên liên quan kiềm chế, không thực hiện bất cứ bước đi nào có thể phá hoại triển vọng nối lại đối thoại trực tiếp Israel-Palestine về các vấn đề cốt lõi liên quan tới tình trạng cuối cùng trong cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.

Trước đó, Cơ quan quản lý đất đai Israel (ILA) đã đăng tải trên trang web một thông báo mời đấu thầu xây dựng 1.257 đơn vị nhà ở tại Givat Hamatos - nằm ở vị trí nối giữa Đông Jerusalem và Bờ Tây, là một khu vực nhạy cảm, nơi Israel chiếm giữ trong cuộc chiến năm 1967 và không được cộng đồng quốc tế công nhận.

(theo Wafa)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-len-an-dong-thai-cua-israel-moi-thau-xay-dung-nha-dinh-cu-moi-gan-dong-jerusalem-129496.html