Nga lập kỷ lục 'vô tiền khoáng hậu'

Nga đã trở thành quốc gia bị cộng đồng thế giới áp đặt nhiều lệnh trừng phạt nhất.

Theo đó, kể từ ngày 22/2, có 2.778 lệnh trừng phạt mới đã được đưa ra đối với Nga, tổng cộng từ trước đến này là hơn 5,5 nghìn lệnh trừng phạt.

Castellum cho hay, Mỹ (1.194), Canada (908), Thụy Sĩ (824), Liên minh châu Âu (EU) (766) và Pháp (760) đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt nhất đối với Nga. Ngoài ra, một phần đáng kể những lệnh trừng phạt đến từ các quốc gia khác.

Cũng theo Castellum, vị trí thứ 2 trong số các quốc gia từng bị áp đặt các biện pháp trừng phạt là Iran. Ở vị trí thứ 3 là Syria, vị trí thứ 4 là Triều Tiên. Venezuela cũng lọt vào top 5.

Trong các giai đoạn lịch sử khác nhau, các biện pháp kinh tế, chính trị và các biện pháp trừng phạt đối với Nga đã được đưa ra bởi Mỹ, Úc, Canada, Hàn Quốc, Israel, Trung Quốc và các nước EU.

Nga đã trở thành quốc gia bị cộng đồng thế giới áp đặt nhiều lệnh trừng phạt nhất. (Ảnh: AGN Moscow)

Nga đã trở thành quốc gia bị cộng đồng thế giới áp đặt nhiều lệnh trừng phạt nhất. (Ảnh: AGN Moscow)

Theo các thống kê, một trong những lý do tại sao các lệnh trừng phạt được áp dụng đối với Nga là do hoạt động đặc biệt của Nga ở Ukraine, hoạt động của Nga ở Syria, dự án Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2), lệnh trừng phạt của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đối với các vận động viên thể thao, cáo buộc Nga “can thiệp” vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, cũng như liên quan đến vụ đầu độc chính trị gia đối lập Alexei Navalny.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc chống lại Moscow và cho rằng các biện pháp trừng phạt đang phản tác dụng đối với các bên áp đặt chúng.

Gần đây, nhằm giảm nhẹ tác động của các lệnh trừng phạt vào Nga. Hôm 4/3, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã nhanh chóng thông qua trong phiên thảo luận thứ hai và thứ ba một dự luật của chính phủ quy định một số biện pháp trong nền kinh tế và lĩnh vực xã hội khi đối mặt với các lệnh trừng phạt của nước ngoài. Có ba nhiệm vụ chính, đó là duy trì việc làm, thực hiện tất cả các bảo đảm xã hội, và hỗ trợ cho doanh nghiệp, các khu vực và người dân. Đây là điều mà gói biện pháp đầu tiên hướng tới, tiếp theo là những biện pháp khác.

Để ứng phó với tình hình, chính phủ Nga sẽ có thể thực hiện chỉ số bổ sung về lương hưu bảo hiểm, hệ số lương hưu và khoản chi trả cố định cho lương hưu trong năm 2022. Theo tình hình, chính phủ Nga sẽ có quyền tăng thêm bất kỳ phúc lợi xã hội nào, điều chỉnh mức lương tối thiểu, tăng trợ cấp cho các gia đình có con dưới 18 tuổi.

Bên cạnh đó, một gói riêng biệt được dành để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việc thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp nhỏ sẽ bị hủy trong một năm. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ có thể hoạt động mà không cần gia hạn giấy phép, vượt qua các đánh giá để cấp giấy phép vĩnh viễn.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/nga-lap-ky-luc-vo-tien-khoang-hau-406098.html