Nga lập bệnh viện dã chiến ở Nagorno-Karabakh

Ngày 30/11, Bộ Quốc phòng Nga đã triển khai một bệnh viện dã chiến ở Cộng hòa Artsakh tự xưng (khu vực Nagorno-Karabakh).

Các đơn vị y tế lưu động của bệnh viện dã chiến đã được lập ở sân bay Stepanakert, thủ phủ của Nagorno-Karabakh. (Nguồn: Sputnik)

Các đơn vị y tế lưu động của bệnh viện dã chiến đã được lập ở sân bay Stepanakert, thủ phủ của Nagorno-Karabakh. (Nguồn: Sputnik)

Các đơn vị y tế lưu động của bệnh viện dã chiến đã được lập ở sân bay Stepanakert, thủ phủ của Nagorno-Karabakh.

Phát biểu với báo giới vào ngày 30/11, người đứng đầu đơn vị dịch vụ y tế Nga Yaroslav Ivanov, nêu rõ: "Trước hết, chúng tôi sẽ tập trung vào hỗ trợ y tế của đội quân gìn giữ hòa bình (của Nga). Và chúng tôi sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ cho dân thường".

Theo ông Ivanov, bệnh viện dã chiến này được trang bị các đơn vị chăm sóc đặc biệt, chẩn đoán chức năng, chẩn đoán thí nghiệm, một phòng mổ, một phòng nha khoa, và một phòng chuyên khoa mắt. Máy thở, máy siêu âm và chụp X-quang cũng được trang bị.

Cuối tuần qua, các chuyên gia y tế của Quân khu Miền Đông đã bắt đầu tới Nagorno-Karabakh để hỗ trợ cho dân địa phương. Các máy bay Il-76 đang được sử dụng để đưa các chuyên gia y tế Nga tới khu vực nói trên.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-lap-benh-vien-da-chien-o-nagorno-karabakh-130353.html