Nga 'lạnh người' khi Mỹ cấp cho Ukraine tên lửa diệt được mọi loại tăng

Trong trường hợp nổ ra một cuộc chiến toàn diện giữa Nga và Ukraine thì trận quyết đấu giữa những đơn vị xe tăng hùng mạnh của đôi bên có lẽ sẽ là điều đáng quan tâm theo dõi nhất.

 Hiện nay Quân đội Nga và Ukraine vẫn gấp rút tăng cường lực lượng ra biên giới, dự kiến có thể sẽ lên tới hàng trăm nghìn quân cùng hàng ngàn xe tăng, thiết giáp.

Hiện nay Quân đội Nga và Ukraine vẫn gấp rút tăng cường lực lượng ra biên giới, dự kiến có thể sẽ lên tới hàng trăm nghìn quân cùng hàng ngàn xe tăng, thiết giáp.

Trận chiến trên bộ giữa Nga và Ukraine nếu nổ ra thì có lẽ sẽ trở thành cuộc đấu xe tăng lớn nhất kể từ đầu thế kỷ 21, khi đôi bên đều có lực lượng thiết giáp rất mạnh.

Tuy nhiên ngoài những cuộc đấu tăng thì cũng không thể bỏ qua trận đối đầu giữa tên lửa chống tăng mang vác với phương tiện cơ giới, thậm chí vũ khí này còn có thể thay đổi cuộc chơi.

Quay lại thời điểm năm 2014, một trong những nguyên nhân thất bại của Quân đội Ukraine liên quan tới việc tên lửa chống tăng (ATGM) của họ đã bị ly khai miền Đông vô hiệu hóa.

Do đã nắm rõ bước sóng và phương thức dẫn bắn của ATGM trong tay Quân đội chính phủ Ukraine mà phe ly khai miền Đông đã có sẵn giải pháp chế áp, khiến số tên lửa phóng đi hầu hết đều không tìm thấy mục tiêu.

Trước tình thế trên, Quân đội Ukraine đã cấp tốc yêu cầu Mỹ viện trợ cho họ các tên lửa chống tăng thế hệ 3 cực kỳ tối tân, đó chính là FGM-148 Javelin nổi tiếng.

Tên lửa Javelin được dự báo sẽ giúp Quân đội Ukraine giành ưu thế lớn trên chiến trường, tính năng kỹ chiến thuật của nó chưa hề được tiết lộ cho Nga hay lực lượng vũ trang miền Đông.

Với phương thức phóng và quên thông qua đầu dò quang điện tử, tên lửa Javelin không thể bị gây nhiễu bằng các hệ thống phòng vệ mềm như Shtora-1 với đèn nhiễu OTShU-1-7.

Phương thức tấn công đột nóc từ trên xuống của quả đạn FGM-148 cũng được chứng minh là phương án hiệu quả nhất để tiêu diệt xe tăng có trang bị giáp phản ứng nổ.

Cần lưu ý là vị trí nóc xe tăng luôn là nơi được bọc giáp mỏng nhất, thông thường đều không quá 200 mm, trong khi đó sức xuyên của tên lửa Javelin lại là 650 mm thép đồng nhất sau giáp phản ứng nổ.

Nhờ được trang bị đầu đạn tandem công nghệ cao, tên lửa chống tăng Javelin hoàn toàn đủ khả năng kích hoạt các lớp giáp phản ứng nổ như Kontakt 5 hay Relikt mà chẳng lo chịu ảnh hưởng.

Với tên lửa FGM-148 Javelin trong tay, giờ đây lực lượng bộ binh Ukraine có thể nói đã nắm trong tay vũ khí có khả năng thay đổi cục diện chiến trường về căn bản, có thể bắn hạ xe tăng đối phương ở cả tư thế đối đầu, điều mà tên lửa thế hệ 2 không thể nào làm được.

Số lượng tên lửa Javelin mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine chưa được công bố, tuy nhiên căn cứ vào các hoạt động trao đổi vũ khí, khí tài và kinh nghiệm giữa đôi bên thì có thể Kiev đã nhận được rất nhiều.

Một điểm đáng sợ nữa của tên lửa FGM-148 Javelin đó là nó rất cơ động, tổ chiến đấu gồm 2 người có thể ngụy trang kỹ rồi bất ngờ tung đòn tiêu diệt xe tăng đối phương.

Quân đội Nga chắc chắn đang phải đau đầu tìm cách đối phó với thứ vũ khí cực kỳ lợi hại này trong tay Quân đội Ukraine, có lẽ đây là một trong những lý do sẽ ngăn cản họ tuyên bố khai chiến.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-nga-lanh-nguoi-khi-my-cap-cho-ukraine-ten-lua-diet-duoc-moi-loai-tang/791575.antd