Nga lần đầu tiên xuất khẩu vàng nhiều hơn khí đốt

Doanh thu xuất khẩu vàng của Nga đạt 3,58 tỷ USD trong tháng 4 và 5/2020, lần đầu tiên vượt qua doanh thu xuất khẩu khí đốt, RBC đưa tin. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này không đủ để bù đắp cho sự sụt giảm doanh thu từ việc bán dầu ra nước ngoài.

Trong quý II/2020, xuất khẩu vàng của Nga vượt qua xuất khẩu khí đốt về mặt doanh thu, dựa trên dữ liệu từ Cơ quan Hải quan Liên bang Nga và Ngân hàng Trung ương, RBC cho biết. Trong tháng 4 và tháng 5, các công ty Nga đã xuất khẩu 65,4 tấn vàng với tổng giá trị 3,58 tỷ USD, trong khi xuất khẩu khí đốt đạt 3,5 tỷ USD trong cùng thời gian.

Theo Maxim Khoudalov, người đứng đầu nhóm đánh giá rủi ro phát triển bền vững của cơ quan xếp hạng tín dụng ACRA, xu hướng doanh thu xuất khẩu vàng nhiều hơn khí đốt đã không xuất hiện từ năm 1994. Nguyên nhân lần này là giá năng lượng giảm trong khi khối lượng xuất khẩu vàng gia tăng lớn kể từ đầu năm 2020.

Theo đó, vào tháng 4 và tháng 5/2019, doanh thu xuất khẩu vàng của Nga đạt 247 triệu USD, sau đó tăng lên 1,4 tỷ USD trong quý đầu tiên năm 2020. Doanh thu này được nhân lên thêm 2,5 lần trong quý II/2020. Đồng thời, Ngân hàng Trung ương Nga đã đưa ra quyết định không mua vàng, ông Khudalov nói.

Tại sao xuất khẩu vàng lại phát triển đến vậy?

Hầu hết các công ty khai thác vàng được yêu cầu, theo hợp đồng cho vay, bán lại vàng cho các ngân hàng tài trợ cho họ, một chuyên gia giải thích. Alexey Zaïtsev, phó chủ tịch của ngân hàng Nga - Otkrytie cho biết, đầu mùa hè là thời gian tốt nhất để khai thác vàng.

Kể từ khi Ngân hàng Trung ương Nga, nơi từng mua vàng với số lượng lớn, đã tạm hoãn biện pháp này vào ngày 1/4/2020, cho nên các ngân hàng chỉ có thể bán vàng dự trữ của họ ra nước ngoài.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/nga-lan-dau-tien-xuat-khau-vang-nhieu-hon-khi-dot-574199.html