Nga lần đầu phát triển hệ thống radar mới hoàn toàn tự động

Hệ thống Nablyudatel là hệ thống radar đầu tiên trong lịch sử của Lực lượng Kỹ thuật vô tuyến có modul radar tự động không cần người điều khiển.

Một hệ thống radar của Nga. (Nguồn: TASS)

Một hệ thống radar của Nga. (Nguồn: TASS)

Chỉ huy Lực lượng Kỹ thuật vô tuyến thuộc Lực lượng hàng không-vũ trụ Nga, Thiếu tướng Andrei Koban cho biết nước này đã phát triển và đưa vào sử dụng hệ thống radar mới nhất Nablyudatel (Observer).

Trả lời phỏng vấn tờ Krasnaya Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/12, Thiếu tướng Koban cho hay: "Các loại radar mới nhất như Nablyudatel FSR và KVP (hệ thống kiểm soát không phận và trinh sát liên bang Observer) đã được phát triển và đang được sử dụng nhằm tăng cường khả năng kiểm soát không phận."

Ông Koban nhấn mạnh hệ thống mới này được sử dụng để kiểm soát không phận và cung cấp tuyến bay cho máy bay, đồng thời là hệ thống radar đầu tiên trong lịch sử của Lực lượng Kỹ thuật vô tuyến có modul radar tự động không cần người điều khiển.

Ông Koban cho biết thêm mỗi modul radar có thể tự động tiến hành trinh sát radar trong bán kính lên tới 450km.

Hệ thống radar trên có thể tích hợp tới 20 modul, cho phép tự động điều khiển các chuyến bay trên một khu vực lên đến 300.000km2.

Theo ông Koban, tổ hợp mới nhất này có thể được sử dụng cùng với hệ thống xử lý dữ liệu VKAO-M, giúp nâng cao mức độ kiểm soát tự động không phận của Nga.

Ông Koban cho biết các tổ hợp như vậy đã được triển khai ở khu công nghiệp trung tâm của Liên bang Nga, nơi có mật độ giao thông hàng không cao nhất./.

Trần Quyên (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-lan-dau-phat-trien-he-thong-radar-moi-hoan-toan-tu-dong/682279.vnp