Nga lần đầu công bố hình ảnh thủy thủ đoàn Moskva sau vụ chìm tàu

Bộ Quốc phòng Nga lần đầu tiên công bố hình ảnh thủy thủ đoàn của soái hạm Moskva, hai ngày sau khi con tàu này chìm vì 'vụ nổ kho đạn' vào khuya ngày 13/4.

Đô đốc Nikolai Yevmenov, Tư lệnh Hải quân Nga, đã gặp mặt các thủy thủ đoàn từ tàu Moskva tại một thao trường ở thành phố Sevastopol, Reuters hôm 17/4 dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga. Ông Yevmenov cho biết những thủy thủ này sẽ tiếp tục phục vụ trong quân ngũ.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 16/4 công bố đoạn video dài 26 giây ghi hình ông Yevmenov và hai sĩ quan khác đứng ngoài trời trước mặt số đông thủy thủ. Video còn cho thấy ba sĩ quan nói chuyện với một người đàn ông.

Bộ Quốc phòng Nga không cho biết thời điểm diễn ra cuộc gặp trên.

 Tư lệnh Nikolai Yevmenov gặp gỡ thủy thủ đoàn Moskva. từ video công bố ngày 16/4 của Bộ Quốc phòng Nga.

Tư lệnh Nikolai Yevmenov gặp gỡ thủy thủ đoàn Moskva. từ video công bố ngày 16/4 của Bộ Quốc phòng Nga.

Theo H I Sutton, một nhà phân tích về hải quân, ước tính số thủy thủ xuất hiện trong video là khoảng 240 người.

Trước đó, Nga cho biết toàn bộ 500 thủy thủ trên tàu Moskva đã được sơ tán sau vụ “nổ kho đạn” vào khuya ngày 13/4. Một ngày sau, Bộ Quốc phòng Nga thông báo tàu Moskva đã chìm trên đường được kéo về cảng.

Phía Ukraine khẳng định hai tên lửa Neptune của nước này đã bắn trúng tàu Moskva và gây ra vụ chìm tàu. Quan chức Mỹ sau đó cũng xác nhận thông tin từ phía Ukraine.

Vụ chìm soái hạm Moskva được giới phân tích phương Tây cho là cú đòn lớn vào tinh thần của quân đội Nga. Con tàu này từng tham gia vào cuộc đụng độ nổi tiếng với các binh sĩ Ukraine phòng ngự Đảo Rắn trong ngày đầu cuộc giao tranh.

Moskva được đóng từ thời Xô Viết và được đưa vào biên chế vào đầu những năm 1980. Con tàu này trên thực tế được đóng chính tại thành phố cảng Mykolaiv ở miền Nam Ukraine, theo BBC.

Quốc Đạt

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nga-lan-dau-cong-bo-hinh-anh-thuy-thu-doan-moskva-sau-vu-chim-tau-post1310233.html