Nga lần đầu chào bán rocket xuyên thủng cả bê tông tại Triển lãm IDEX 2019

Triển lãm và Hội thảo quốc phòng quốc tế IDEX 2019 diễn ra tại Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) là cơ hội để các nhà sản xuất vũ khí tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

 Tại Triển lãm IDEX 2019, Ukraine đã liên tiếp mang tới ra mắt nhiều vũ khí chất lượng cao do họ chế tạo nhằm làm lu mờ vị thế của Nga, điều này khiến Moskva rất khó chấp nhận.

Tại Triển lãm IDEX 2019, Ukraine đã liên tiếp mang tới ra mắt nhiều vũ khí chất lượng cao do họ chế tạo nhằm làm lu mờ vị thế của Nga, điều này khiến Moskva rất khó chấp nhận.

Như một biện pháp đáp trả, ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã "nổ phát súng" đầu tiên bằng việc tuyên bố chào bán đạn rocket không điều khiển cỡ lớn S-13T có khả năng xuyên phá bê tông.

Đạn rocket S-13 cỡ 122 mm được chấp nhận đưa vào trang bị Không quân Liên Xô từ năm 1983, có thể triển khai trên các tiêm kích thế hệ 4 như MiG-29 và Su-27 hay cường kích Su-25 và trực thăng vũ trang hiện đại.

Tuy vậy Tổng giám đốc tập đoàn Techmash, ông Vladimir Lepin vào hôm 18/2 đã cho báo giới biết thông tin rằng đây là lần đâu tiên Nga mang rocket S-13T đi chào hàng trước các đối tác tại triển lãm IDEX 2019.

Ông Lepin nói "Lần đầu tiên trên lãnh thổ UAE, một số loại rocket và ngòi nổ sẽ được giới thiệu. Có thể kể đến trong số đó là rocket không điều khiển S-13T đã được trưng bày tại ARMY 2018, nhưng đây là lần đầu tiên nó xuất hiện bên ngoài nước Nga".

Theo ông Lepin, rocket S-13T sử dụng kết cấu đầu đạn nối tiếp với 2 module, được dùng để tiêu diệt các mục tiêu nằm trong hầm trú ẩn bằng bê tông cốt thép, trên đường băng cũng như các mục tiêu đặc biệt kiên cố khác.

Đạn rocket S-13 thường được phóng đi từ bệ phóng B-13 với sức chứa 5 quả, nó có thể vươn tới tầm bắn 3 - 6 km tùy thuộc vào độ cao khai hỏa của máy bay mang.

Ngoài S-13T xuyên phá bê tông thì còn có phiên bản S-13OF lắp đầu nổ chứa 450 mảnh nặng 23 - 25 g có thể xuyên thủng giáp xe bọc thép; S-13D/DF đầu đạn nhiệt áp tạo sức công phá tương đương 35 - 40 kg TNT.

Mặc dù độ chính xác không được cao như các loại rocket mang đầu tự dẫn tiên tiến nhưng các thành viên thuộc gia đình S-13 vẫn được ưa chuộng vì có giá thành rẻ và uy lực cao.

Một đợt tấn công cấp cập bằng rocket S-13 khi được phóng từ máy bay chiến đấu vẫn đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra với chi phí rẻ hơn dùng đạn có điều khiển.

Mặc dù uy lực cao nhưng vũ khí này của Nga lại chưa được quan tâm nhiều lắm bởi các khách hàng hiện nay thường yêu cầu cung cấp luôn cả công nghệ sản xuất tại chỗ.

Chưa rõ với một thứ vũ khí đã có tuổi đời hơn 30 năm thì Nga có phá lệ nhằm xúc tiến xuất khẩu dễ dàng hơn hay không? Triển lãm IDEX 2019 sẽ kéo dài từ ngày 17/2 cho đến 21/2/2019.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-nga-lan-dau-chao-ban-rocket-xuyen-thung-ca-be-tong-tai-trien-lam-idex-2019/799479.antd