Nga làm được điều không thể khi diệt hạm bằng Iskander-M

Quân đội Nga được cho là đã có thêm một vũ khí mới cực kỳ độc đáo để tiêu diệt tàu chiến mặt nước của đối phương.

Các hệ thống tên lửa chiến thuật phiên bản nội địa Iskander-M sẽ bắt đầu bảo vệ bờ biển nước Nga trong một vai trò mới. Đây là lần đầu tiên Moskva sử dụng tên lửa Iskander-M chống lại các mục tiêu hải quân.

Nhưng điều quan trọng hơn nhiều, việc sử dụng hệ thống Iskander chống lại hạm đội Mỹ sẽ tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ của Nga, giờ đây Moskva đã sở hữu vũ khí có thể bắn trúng mục tiêu từ khoảng cách 500 km, và điều này vượt xa khả năng phòng thủ của biên đội tàu sân bay.

Có thể thấy rằng do đi sau Trung Quốc trong việc chế tạo tên lửa đạn đạo cho mục đích chống hạm nên Nga đã lựa chọn hướng đi riêng, đó là không thiết kế sản phẩm mới hoàn toàn mà sửa đổi từ vũ khí hiện có.

Theo suy đoán ban đầu, có thể các nhà khoa học Nga đã thay thế đầu dò quang điện tử nguyên bản trên Iskander-M và lắp đặt vào đó một radar chủ động cỡ nhỏ tương tự như loại trang bị cho tên lửa hành trình chống hạm.

Tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M của Nga có thêm chức năng chống tàu mặt nước

Tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M của Nga có thêm chức năng chống tàu mặt nước

"Việc sử dụng các hệ thống tên lửa trên đất liền nhằm chống lại mục tiêu hải quân sẽ làm tăng đáng kể mật độ hỏa lực trong thế trận phòng thủ bờ biển. Để hệ thống tên lửa chiến thuật (OTRK) Iskander hoạt động hiệu quả trong vai trò chống hạm, cần phải thiết lập đường truyền dữ liệu từ hải quân cho lực lượng mặt đất. Kết quả là nếu cần thiết, sẽ giúp tăng đáng kể số lượng tên lửa được bắn vào mục tiêu", theo ý kiến của chuyên gia Shurygin.

Vị chuyên gia giải thích thêm rằng sự kết hợp giữa Iskander-M với các hệ thống tên lửa bờ của hải quân sẽ giúp chúng kết nối, nhằm tạo ra một "nắm đấm" mạnh mẽ. Việc tấn công lực lượng đổ bộ khi còn trên tàu có hiệu quả hơn nhiều so với tiêu diệt khi binh sĩ và thiết giáp đã rời tàu, ông Shurygin nói thêm.

Cần lưu ý rằng nội dung trên là một phần của cuộc kiểm tra bất ngờ được Bộ Quốc phòng Nga tổ chức vào tháng 7 năm nay, phiên bản tiếng Nga của tờ báo Krasnaya Vesna nói rõ.

Theo lập luận của các nhà phân tích quốc tế, tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M là một trong những loại vũ khí đáng gờm nhất của Nga. Do tính cơ động cao, chúng có thể nhanh chóng được triển khai đến hầu hết mọi khu vực và nhờ trang bị đầu dò mới để tấn công các mục tiêu trên biển, Iskander-M sẽ trở thành mối đe dọa rất nghiêm trọng dành cho hạm đội Mỹ.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/nga-lam-duoc-dieu-khong-the-khi-diet-ham-bang-iskander-m-3415224/