Nga làm căng, tính trục xuất thêm 155 nhà ngoại giao Mỹ

- Nga đang nghiêm túc xem xét việc giảm thêm 155 nhân viên ngoại giao Mỹ theo nguyên tắc đồng đẳng. Báo Los Angeles Times dẫn lời phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tại cuộchọp báo ở Amman đưa tin.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Theo lời Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov, Nga đang nghiêm túc xem xét tiếp tục giảm số lượng phái đoàn đại diện ngoại giao của Hoa Kỳ. Một quan chức cấp cao giấu tên từ Bộ Ngoại giao Mỹ nói với Los Angeles Times rằng chính quyền Donald Trump đã biết về khả năng diễn biến như vậy.

Washington và Matxcơva dựa vào tiêu chuẩn "bồi thường ngoại giao" của mình theo tiêu chí đồng đẳng: chính quyền Nga dự định đưa số lượng các nhà ngoại giao Nga ở Mỹ và đại diện ngoại giao Mỹ ở Nga đến mức cân bằng hoàn toàn.

Bà Heather Nauerth đứng đầu bộ phận báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố rằng chính quyền Tổng thống Trump vẫn nuôi hy vọng cải thiện quan hệ với Nga, cá nhân bà cũng không muốn tiếp diễn cuộc đấu ngoại giao này. Dự kiến trong tháng 9 tới, các Ngoại trưởng Rex Tillerson và Sergei Lavrov sẽ gặp gỡ bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

An Công

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/nga-doa-truc-xuat-them-155-nha-ngoai-giao-my-138103.html