Nga lại điều máy bay chiến đấu Su-27 chặn máy bay trinh sát Mỹ

Một máy bay chiến đấu Su-27 của Không quân Nga đã được điều động để đánh chặn máy bay trinh sát Boeing P-8 Poseidon của Mỹ khi máy bay Mỹ tiến gần biên giới Nga.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Hãng tin TASS của Nga dẫn thông báo ngày 5/7 của Bộ Quốc phòng nước này cho biết, máy bay chiến đấu Su-27 đã được điều động là máy bay thuộc biên chế của Quân khu phía Nam của Nga.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, phi hành đoàn trên máy bay chiến đấu của Nga đã tiếp cận mục tiêu trên không ở khoảng cách an toàn, xác định đó là máy bay trinh sát Mỹ P-8A Poseidon.

Vẫn theo giới chức Nga, máy bay của Mỹ đã ngay lập tức thay đổi hướng bay và rời khỏi khu vực sát biên giới Nga.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định máy bay Su-27 của nước này đã tuân thủ các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận và sau khi hoàn thành mục tiêu, máy bay đã trở lại căn cứ.

Trước đó, hồi giữa tháng 6, các máy bay chiến đấu Nga Su-27 cũng đã được điều động để đánh chặn các máy bay ném bom chiến lược của Mỹ đang tiếp cận biên giới Nga từ Biển Đen và Biển Baltic.

Hà Dung

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-gioi/nga-lai-dieu-may-bay-chien-dau-su27-chan-may-bay-trinh-sat-my-460099.html