Nga kỷ niệm lễ diễu binh 75 năm chiến thắng Thế chiến II hoành tráng

Chiều 24/6, Nga đã tổ chức diễu binh mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II ở Quảng Trường Đỏ, với sự hiện diện của Tổng thống Nga Putin.

Tin mới nhận:

Lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ ở Mát-xcơ-va

Lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ ở Mát-xcơ-va

* Nga tổ chức diễu binh mừng 75 năm chiến thắng Thế chiến II vào ngày 24/6 ở Quảng Trường Đỏ, với sự hiện diện của Tổng thống Nga Putin. Do Moscow nới lỏng phong tỏa vào tháng này, nên lễ diễu binh đã được hoãn từ 9/5 sang ngày 24/6.

Hơn 13.000 chiến sĩ đã được huy động cho cuộc diễu binh với quy mô hoành tráng này. Cuộc diễu binh này diễn ra 1 tuần trước cuộc bỏ phiếu quan trọng có thể mở đường cho Tổng thống Putin có thể tiếp tục nắm quyền tới năm 2036.

* Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 trong ngày cao nhất từ trước tới nay, gần 4.000 ca nhiễm chỉ trong ngày 23/6, riêng Thủ đô Dehli có 66.000 ca nhiễm, đứng thứ 2 sau Mumbai.

* Số ca tử vong do COVID-19 gây ra ở châu Mỹ Latin và Carribe đã vượt trên 100.000 người, trong đó hơn một nửa thuộc về Brazil.

* Ngày 24/6, Mông Cổ bắt đầu bỏ phiếu bầu nghị viện mới. Đây là nước thứ 2 trên thế giới, sau Hàn Quốc tổ chức các cuộc bầu cử quốc gia bất chấp dịch COVID-19. Đảng Nhân dân hiện đang cầm quyền ở Mông Cổ hy vọng vẫn sẽ chiếm phần đông số ghế ở nghị viện giống 4 năm về trước. Mông Cổ là nước hiếm hoi ở châu Á đã giám sát chặt chẽ dịch COVID-19, chưa có ca tử vong và chỉ có 200 ca mắc.

* Các nhà khoa học cho rằng SARS-CoV-2, loại virus gây ra dịch COVID-19 có thể bắt nguồn từ dơi trước khi truyền sang người, có thể thông qua một động vật trung gian khác. Các nhà khoa học Thái Lan đang nghiên cứu về cơ chế truyền virus ở loài dơi sang các loài động vật khác để có thể chống lại các dịch bệnh truyền nhiễm khác trong tương lai.

* Người trưởng thành ở Anh dành 1/4 thời gian thức trong ngày để lên mạng (online) trong suốt thời gian phong tỏa. 7/10 người Anh dùng cuộc gọi video ít nhất 1 lần/tuần thời kỳ phong tỏa, hàng triệu người lần đầu tiên chuyển sang dùng Zoom cho các cuộc họp trực tuyến.

Bảo Linh

(theo BBC)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nga-ky-niem-le-dieu-binh-75-nam-chien-thang-phat-xit-hoanh-trang-n176120.html