Nga kích động Mỹ tiến hành tập trận hạt nhân?

Việc bắt đầu các cuộc tập trận các lực lượng hạt nhân chiến lược Global Thunder tại Mỹ ngay sau khi Nga kết thúc tập trận quản lý vũ khí hạt nhân chiến lược là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, vì kế hoạch tập trận được hình thành trong một thời gian dài.

Đây là nhận định của tiến sĩ Khoa học Quân sự Konstantin Sivkov trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik.

Cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chiến lược Global Thunder bắt đầu ở Mỹ vào ngày 30/10. Theo kế hoạch, sẽ có bài tập nhằm hoàn thiện các hành động để tiến hành cú tấn công toàn cầu và phòng thủ bằng tên lửa.

Máy bay ném bom B-52 Stratofortress của Mỹ tại căn cứ không quân Al Udeid, Qatar. (Ảnh Reuters).

Hôm 26/10, Nga đã tổ chức cuộc tập trận quản lý các lực lượng vũ khi hạt nhân chiến lược, với sự tham gia của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Không, không có sự liên quan ở đây với cuộc tập trận các lực lượng hạt nhân chiến lược Global Thunder. Kế hoạch tập trận được chuẩn bị trong cả năm. Nếu có sự trùng hợp thì đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, không có gì hơn thế. Cuộc tập trận được chuẩn bị từ trước đó, việc chuẩn bị này tốn một thời gian dài", ông Sivkov cho biết như vậy trong khi trả lời câu hỏi, liệu có mối liên hệ gì giữa các cuộc tập trận ở Mỹ và tập trận quản lý lực lượng hạt nhân ở LB Nga hay không.

Đồng thời, chuyên gia nhận xét rằng các nhiệm vụ và mục tiêu của các bài tập Nga và Mỹ rất giống nhau.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nga-kich-dong-my-tien-hanh-tap-tran-hat-nhan-d111381.html