Nga: Không từ chối cấp thị thực Thượng nghị sĩ Mỹ Ron Johnson

Ngày 27/8, Đại sứ quán Nga tại Washington DC xác nhận, Thượng nghị sĩ Mỹ Ron Johnson đã không nộp đơn xin thị thực đến Nga và cũng không thông báo về kế hoạch thăm Nga của ông ấy.

Tuyên bố này được nhấn mạnh thêm rằng, những lời buộc tội vô căn cứ của ông Johnson đối với Nga đã làm dấy lên một mối nghi ngờ rằng, ông không sẵn sàng cho một cuộc đối thoại, mà là một cuộc đối đầu.

Trước đó cùng ngày, theo thông cáo của Thượng nghị sĩ Johnson, ông đã bị Chính phủ Liên bang Nga từ chối cấp thị thực để vào Nga như là một thành viên của phái đoàn Quốc hội lưỡng đảng.

Ông Johnson được cho rằng có ý định gặp các quan chức của Chính phủ Nga và đại diện của các nhóm dân sự trong chuyến thăm của mình.

Johnson, một thành viên của Đảng Cộng hòa, người ủng hộ một số dự luật nhằm trừng phạt Nga để trả đũa những cáo buộc xâm lược ở Ukraine, điều mà Moscow vẫn luôn phủ nhận.

Ông cũng là người đã thúc đẩy các lệnh trừng phạt liên quan đến dự án đường ống dẫn khí Nord Stream 2.

Hà Anh (theo Sputnik)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/nga-khong-tu-choi-cap-thi-thuc-thuong-nghi-si-my-ron-johnson-tintuc445835