Nga không thể chấp nhận mọi hình thức gây sức ép của Mỹ vào Venezuela

Hãng thông tấn Sputnik đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 17/3 tuyên bố, trong cuộc gặp với Đại diện đặc biệt của Mỹ về Venezuela Elliott Abrams vào ngày 19/3 tới tại Rome (Italy), ông sẽ phản đối mọi hành động can thiệp quân sự vào Venezuela.

Hãng Sputnik dẫn lời Thứ trưởng Ryabkov nêu rõ: "Chúng tôi có một số lập trường sẽ được chuyển tới phía Mỹ: Việc Mỹ can thiệp quân sự là không thể chấp nhận, mọi hình thức gây sức ép đối với chính quyền hợp pháp tại Caracas là không thể chấp nhận".

Quan chức ngoại giao Nga cũng cho biết sẽ thảo luận với ông Abrams về sức ép của Mỹ đối với việc kinh doanh giữa các công ty của Nga và Venezuela.

Ông tái khẳng định, Nga sẽ tiếp tục hợp tác với Venezuela trong các lĩnh vực năng lượng và quốc phòng.

Bộ Tài chính Mỹ hôm 11/3 đã áp đặt trừng phạt đối với ngân hàng Evrofinance Mosnarbank, một ngân hàng do các công ty nhà nước Venezuela và Nga đồng sở hữu, vì "có ý định né tránh các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Venezuela".

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, các biện pháp trừng phạt được áp đặt ngoài khuôn khổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không thể coi là hợp pháp.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. (Nguồn: Reuters)

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela Manuel Quevedo ngày 17/3 tuyên bố đang lên hoạch thăm Nga trong vòng vài tuần tới để mở một văn phòng của công ty năng lượng PDVSA của Venezuela tại Moscow cũng như gặp Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak và Giám đốc điều hành (CEO) của công ty Rosneft Igor Sechin.

Phát biểu với phóng viên tại thủ đô Baku của Azerbaijan, nơi tổ chức cuộc họp Ủy ban Kỹ thuật chung các chuyên gia trong và ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) trong ngày 17/3, Bộ trưởng Quevedo nêu rõ: "Tôi sẽ tới Nga trong vòng vài tuần tới nhằm mở văn phòng PDVSA tại Nga. Đầu tiên, tôi cần có một chương trình nghị sự với Bộ trưởng Novak cũng như ông Sechin. Tôi muốn gặp cả hai người".

Cùng ngày, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Khalid Al-Falih cho biết, Venezuela đã xoay xở để chuyển hàng xuất khẩu từ Mỹ sang châu Á, qua đó giữ vững hoạt động sản xuất, xuất khẩu trên 1 triệu thùng một ngày.

(theo THX, Sputnik)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/nga-khong-the-chap-nhan-moi-hinh-thuc-gay-suc-ep-cua-my-vao-venezuela-89880.html