Nga không muốn phá thế đồng USD, lời nhắn tới Mỹ

Dù liên tục giảm dự trữ đồng USD, tăng cường tích trữ bằng kim loại quý và ngoại tệ, Nga không hề muốn phá vị thế của đồng bạc xanh.

Thông tấn TASS dẫn lời ông Alexey Zabotkin, người đứng đầu bộ phận chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nga cho biết, nước này không đặt mục tiêu loại bỏ hoàn toàn đồng USD khỏi gói dự trữ của mình cũng như không muốn đạp đổ vị thế của đồng USD như nhiều quan điểm.

Nga lựa chọn không phụ thuộc đồng USD vì bị Mỹ trừng phạt chứ không lên kế hoạch phá bỏ đồng bạc xanh.

Nga lựa chọn không phụ thuộc đồng USD vì bị Mỹ trừng phạt chứ không lên kế hoạch phá bỏ đồng bạc xanh.

Theo ông Zabotkin, Ngân hàng Trung ương Nga đã giảm dự trữ đồng USD trong các gói dự trữ của mình nhưng việc loại bỏ hoàn toàn đồng USD là một quan điểm sai lầm.

Việc Nga giảm sử dụng, dự trữ đồng USD đều là do các chính sách trừng phạt từ Mỹ. Nếu toàn bộ các khoản nợ bằng USD, bao gồm cả nợ Nhà nước đều sẽ gặp nguy hiểm trước các lệnh trừng phạt và Nga phải tìm cách để hóa giải chúng.

Thay vì sở hữu số lượng lớn tiền USD, Nga sử dụng đa dạng các hình thức dự trữ khác.

"Dự trữ vàng và tiền tệ cần thiết trong những tính huống xấu... nhưng sẽ sai khi từ chối hoàn toàn đồng USD" - ông Zabotkin nói.

Hiện nay, dù đang tích cực gia tăng sử dụng đồng nội tệ trong hàng loạt các hợp đồng năng lượng và vũ khí, Nga vẫn tiếp tục dự trữ bằng đồng USD nhưng con số đã giảm rất nhiều so với thời điểm ngành tài chính bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt.

Nga đã bán một phần đáng kể sở hữu của họ bằng đồng USD (khoảng 100 tỷ USD) được dự trữ tại Kho bạc Mỹ và tăng dự trữ bằng các loại tiền quốc tế khác như euro, nhân dân tệ khoảng 90 tỷ USD.

Theo số liệu công bố vào cuối năm 2018, tỷ trọng của đồng USD trong dự trữ đã giảm từ mức 45,8% xuống 22,7%.

Trong khi đó, dự trữ nhân dân tệ tăng từ 2,8% lên 14,2%, của đồng bảng Anh giảm từ 8,3% xuống 6%, của đồng euro tăng từ 21,7% lên 31,7%.

Dự trữ vàng tăng 0,9% lên 18,1% vào cuối năm 2018.

Từng nói về việc Nga tăng dự trữ các ngoại tệ khác thay vì đồng USD, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, đây là sự lựa chọn bắt buộc của Nga bởi chính sách trừng phạt kinh tế của Mỹ chứ không phải nước Nga đang lên kế hoạch hạ giá trị của Mỹ.

Ông Putin lý giải, việc Mỹ tăng cường sử dụng đồng USD như một công cụ chính trị đang khiến các nước ngày càng từ chối đồng tiền đang ở vị thế số một thế giới.

"Chúng tôi nhìn thấy những nỗ lực sử dụng đồng USD như một vũ khí chính trị. Tôi nghĩ rằng đây là một sai lầm lớn khác, bởi vì đồng USD từng rất đáng tin cậy trên thế giới. Nó gần như là loại tiền tệ phổ quát duy nhất của toàn cầu” - Tổng thống Putin nói.

Ông Putin giải thích, Nga chưa bao giờ đặt ra nhiệm vụ phải loại bỏ đồng USD trong vai trò là một công cụ thanh toán, nhưng hiện tại Moscow phải suy nghĩ về cách bảo vệ bản thân và đa dạng hóa các phương thức thanh toán.

Việc Mỹ "đi gây sự với cả thế giới" đã khiến nhiều nước chung tay, giảm dần sử dụng đồng tiền quyền lực này.

"Nhiều quốc gia trên thế giới đang thu hẹp lượng dự trữ USD, bao gồm cả các đồng minh của Mỹ. Và các khoản thanh toán bằng USD trong thương mại thế giới đang giảm. Tỷ lệ thanh toán bằng USD đã từng là 50%, nhưng hiện tại chỉ còn 45%. Iran bị giới hạn thanh toán bằng USD, Nga cũng bị áp đặt một số hạn chế và ở các quốc gia khác cũng tương tự. Điều này đang làm suy yếu niềm tin vào đồng USD. Lẽ nào không rõ ràng rằng, họ (Mỹ - PV) đang phá hủy đồng USD bằng chính tay mình sao?" - Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Theo Tổng thống Putin, nước Nga không chọn cách đánh bại vị thế của Mỹ mà tự tay Mỹ đang hủy hoại vị thế của đồng bạc xanh. Nói một cách khác, thế giới cũng đang tự lựa chọn người quyền lực mới trên toàn cầu.

Đông Phong

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-khong-muon-pha-the-dong-usd-loi-nhan-toi-my-3389469/