Nga không kỳ vọng cải thiện quan hệ với Mỹ

Với khả năng ông Joe Biden cầm quyền thì quan hệ giữa Nga và Mỹ không được Nga kỳ vọng sẽ cải thiện.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova mới đây đã bình luận về mối quan hệ với Mỹ dưới thời ông Joe Biden làm Tổng thống.

Nga không quan trọng ai là Tổng thống Mỹ nhưng đặc biệt quan trọng họ cải thiện quan hệ với Nga ra sao.

Nga không quan trọng ai là Tổng thống Mỹ nhưng đặc biệt quan trọng họ cải thiện quan hệ với Nga ra sao.

Theo đó, bà Zakharova nói trong cuộc phỏng vấn với chương trình Fetisov rằng, mối quan hệ giữa Nga và Mỹ sẽ không thể thay đổi nếu đảng Dân chủ Joseph Biden trở thành tổng thống.

“Thật đáng tiếc, chúng tôi không thấy có thay đổi cốt lõi nào về việc cải thiện quan hệ song phương, kể cả sau khi thay đổi những người tham gia vào tất cả các quá trình bầu cử Mỹ, sau khi cải tổ lại nhân sự Nhà Trắng" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Bà Zakharova nhận định, chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Nga vẫn hướng tới mục tiêu kiềm chế và tình hình sẽ không thay đổi dưới thời chính quyền mới vì nó sẽ tập trung chủ yếu vào chương trình nghị sự trong nước.

Nhà ngoại giao Nga lưu ý rằng việc Tổng thống Mỹ là ai không quan trọng bằng việc họ có quan điểm như thế nào đối với hợp tác song phương giữa hai nước.

"Thành thật mà nói, người đó không phải là người quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi có tổng thống của riêng mình. Điều quan trọng đối với chúng tôi là quan hệ Nga-Mỹ, hợp tác song phương về các vấn đề toàn cầu" - bà giải thích.

Trước đó, các nhà quan sát đặt ra giả thiết rằng, các biện pháp trừng phạt 'chưa từng có' sẽ nhằm vào Nga sau khi ông Joe Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ.

Ccác chuyên gia nhận định, các hạn chế trong tương lai có thể ảnh hưởng đến những điểm kinh tế nhức nhối nhất.

Đặc biệt, lệnh pháp trừng phạt có thể tạo ra các vấn đề đối với việc tiếp cận thị trường thế giới của các ngân hàng Nga, ngắt kết nối quốc gia này khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, đưa ra lệnh cấm giao dịch với chứng khoán nợ của Nga và cấm các doanh nghiệp quốc tế đầu tư vào các dự án năng lượng của Moscow.

Tiến sĩ kinh tế Igor Nikolaev đánh giá, nguy cơ Nga rút khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT là rất nghiêm trọng. "Nga là một trong 3 quốc gia dẫn đầu thế giới về khối lượng hoạt động ngân hàng vận hành SWIFT, vì hệ thống này được khoảng 400 tổ chức tài chính trong nước sử dụng”, ông Nikolaev nói.

Tuy nhiên, ông Nikolaev gọi đây là khả năng mang tính giả thuyết. Kịch bản này vẫn chỉ nằm trên giấy tờ, bất chấp sự tồn tại của một dự luật như vậy ở Mỹ.

Cần nhớ, Chính quyền Tổng thống Trump trong suốt 4 năm cầm quyền vẫn không dám đưa ra hiệu lực pháp lý đối với văn kiện này.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-khong-ky-vong-cai-thien-quan-he-voi-my-3424273/