Nga: Không có bằng chứng về sự dính líu của Iran vào vụ tấn công ở Saudi Arabia

Ngày 17/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố không có bằng chứng thuyết phục nào về việc Iran liên quan đến vụ tấn công các cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia.

Khói bốc lên trong vụ hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu của Tập đoàn dầu khí Aramco ở Abqaiq, Saudi Arabia ngày 14/9/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Khói bốc lên trong vụ hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu của Tập đoàn dầu khí Aramco ở Abqaiq, Saudi Arabia ngày 14/9/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, phát biểu trong cuộc họp báo, bà Zakharova nhấn mạnh: "Điều đặc biệt lo ngại là một phần của cái gọi là cơ sở bằng chứng chống Iran được xây dựng trên kết quả Hải quân Mỹ và Australia chặn bắt một số tàu trong vùng biển quốc tế. Và đương nhiên, báo cáo (của Liên hợp quốc - LHQ) không đề cập gì đến thực tế những hoạt động như vậy". Bà Zakharova cho rằng hành động này vượt xa "các tiêu chuẩn được công nhận về hợp tác giữa các nước và luật pháp quốc tế".

Trước đó, hãng tin Reuters trích dẫn báo cáo của Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, trong đó cho rằng các tên lửa hành trình sử dụng để tấn công các cơ sở sân bay và công ty dầu khí quốc doanh Saudi Arabia năm 2019 có "nguồn gốc Iran". Vào cuối tháng 9/2019, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở của Tập đoàn Aramco của Saudi Arabia đã buộc công ty dầu khí quốc gia Saudi Arabia này phải đóng cửa các mỏ dầu Abqaiq và Khurais, qua đó cắt giảm hơn một nửa sản lượng khai thác dầu.

Phiến quân Houthi, vốn kiểm soát miền Bắc Yemen cũng như các khu vực giáp Saudi Arabia, đã nhận gây ra các vụ tấn công khi đó. Tuy nhiên, Saudi Arabia cho rằng phiến quân Houthi không thể đứng sau vụ tấn công vì tên lửa hành trình tấn công các cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia được phóng từ một hướng khác. Saudi Arabia đổ lỗi cho Iran về vụ tấn công, song Tehran kiên quyết bác bỏ các cáo buộc này.

Duy Trinh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/nga-khong-co-bang-chung-ve-su-dinh-liu-cua-iran-vao-vu-tan-cong-o-saudi-arabia-20200618110830053.htm