Nga: Không chấp nhận phương Tây can thiệp vào các nước Balkan

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lên tiếng cảnh cáo các nước phương Tây không can thiệp, buộc các nước vùng Balkan phải lựa chọn giữa Nga và phương Tây.

Sự can thiệp của các nước bên ngoài vào Kosovo, Macedonia và Montenegro là không thể chấp nhận được, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lên tiếng ngày 21-9, rằng các nước vùng Balkan không nên bị đưa vào thế phải chọn đứng về phía Nga hay phương Tây.

“Các vấn đề nóng ở khu vực phải được giải quyết dựa trên nền tảng thống nhất giữa các bên, với sự tôn trọng triệt để quan điểm của người dân các nước liên quan” - RT dẫn lời Ngoại trưởng Lavrov sau cuộc gặp với Tổng thống Cộng hòa Srpska Milorad Dodik tại TP Banja Luka. Cộng hòa Srpska là một thực thể nằm trong Bosnia-Herzegovina với đa số là người Serb.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Cộng hòa Srpska Milorad Dodik tại TP Banja Luka ngày 21-9. Ảnh: SPUTNIK

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Cộng hòa Srpska Milorad Dodik tại TP Banja Luka ngày 21-9. Ảnh: SPUTNIK

“Việc một số nước bên ngoài đang cố buộc người dân vùng Balkan phải lựa chọn giữa phương Tây và Nga là không thể chấp nhận” - ông Lavrov tuyên bố.

Theo ông Larvov ngày 21-9, cả Nga và phương Tây đều chia sẻ quan điểm chung về các vấn đề vẫn đang tồn tại ở vùng Balkan. Ông Lavrov nhắc nhở Nga cùng với Mỹ và châu Âu là đồng tác giả của Thỏa thuận Dayton đặt dấu chấm dứt chiến tranh Bosnia năm 1995, cũng như là tác giả nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về tình hình Kosovo năm 1999.

“Chúng tôi thấy không có lý do gì phải cắt đứt sự hợp tác này, để một lần nữa biến vùng Balkan thành một điểm gây bất hòa giữa Nga và phương Tây” - theo ông Lavrov.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) gặp Tổng thống Cộng hòa Srpska Milorad Dodik tại TP Banja Luka ngày 21-9. Ảnh: ANADOLU

Tại Bosnia-Herzegovina ngày 21-9, ngoài Tổng thống Cộng hòa Srpska Milorad Dodik, ông Lavrov còn gặp cả Thủ tướng Serbia Ivica Dacic tại thủ đô Sarajevo (Bosnia-Herzegovina).

Họp báo tại thủ đô Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), ông Lavrov bác bỏ cáo buộc của phương Tây rằng Nga can thiệp chuyện nội bộ Bosnia-Herzegovina. Ông Lavrov khẳng định Nga vẫn tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Bosnia-Herzegovina, sẽ không can thiệp vào cuộc tổng tuyển cử của nước này vào ngày 7-10 tới.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong cuộc họp báo tại thủ đô Sarajevo (Bosnia-Herzegovina) ngày 21-9. Ảnh: AP

Cả Nga và các nước phương Tây vẫn cáo buộc nhau can thiệp chuyện nội bộ của Kosovo, Macedonia, Montenegro và Bosnia-Herzegovina - những nước nằm trong liên bang Nam Tư cũ.

Từ sau một số cuộc chiến trong thập niên 1990 và sự sụp đổ của Liên bang Nam Tư, quan hệ giữa các nước cộng hòa tách ra từ Liên bang Nam Tư vẫn căng thẳng. Điểm nóng nhất là Kosovo - vốn đơn phương tuyên bố độc lập khỏi Serbia từ năm 2008 và hiện vẫn chưa được Serbia công nhận.

Áp phích trước tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Belgrade (Serbia) phản đối Kosovo tham gia EU. Ảnh: REUTERS

Năm ngoái, Montenegro trở thành thành viên mới nhất của NATO, dù quy mô quân đội nhỏ không có vai trò đáng kể trong hỗ trợ sức mạnh của khối NATO, theo nhận định của RT. Quyết định này không thông qua trưng cầu dân ý và theo RT thì động thái này đã không quan tâm đến ý kiến của một bộ phận lớn người dân Montenegro.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis trong chuyến thăm Macedonia ngày 17-9. Ảnh: REUTERS

Tháng 9-2017, Macedonia tổ chức trưng cầu dân ý khả năng đổi tên thành “Bắc Macedonia” và khả năng tham gia NATO và Liên minh châu Âu (EU). Phương Tây cáo buộc Nga cố can thiệp vào việc bỏ phiếu trưng cầu, trong khi theo RT không có bằng chứng nào cho thấy Nga làm việc này.

Ngoài ra, theo RT, EU đang thúc giục Serbia và Montenegro chấp nhận chính sách đối ngoại chống Nga của EU, nếu muốn được kết nạp vào EU.

THIÊN ÂN

Nguồn PLO: http://plo.vn/quoc-te/nga-khong-chap-nhan-phuong-tay-can-thiep-vao-cac-nuoc-balkan-793412.html