Nga khởi động tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Theo TTXVN và tin nước ngoài, Phó Thị trưởng Mát-xcơ-va phụ trách vấn đề phát triển xã hội A.Ra-cô-va ngày 9-9 cho biết, người dân thủ đô nước Nga bắt đầu được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 đã được đăng ký lưu hành. Vắc-xin được tiêm miễn phí, cho khoảng 40.000 người tình nguyện.

Theo TTXVN và tin nước ngoài, Phó Thị trưởng Mát-xcơ-va phụ trách vấn đề phát triển xã hội A.Ra-cô-va ngày 9-9 cho biết, người dân thủ đô nước Nga bắt đầu được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 đã được đăng ký lưu hành. Vắc-xin được tiêm miễn phí, cho khoảng 40.000 người tình nguyện.

* Ủy ban châu Âu (EC) kết thúc đàm phán sơ bộ với hãng dược phẩm liên doanh Đức - Mỹ BioNTech-Pfizer về hợp đồng cung cấp từ 200 triệu tới 300 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19. Giới chức Bra-xin cho biết, vắc-xin phòng Covid-19 do Trung Quốc sản xuất được thử nghiệm tại Bra-xin cho kết quả tích cực.

* Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khiến nhiều nước siết chặt các biện pháp hạn chế. Thủ đô Gia-các-ta của In-đô-nê-xi-a tái áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội quy mô lớn (PSBB) từ ngày 14-9 tới. Mi-an-ma cũng siết chặt phong tỏa, sau khi phát hiện thêm 120 ca bệnh, mức cao nhất từ trước tới nay. Bộ Y tế Phi-li-pin xác nhận thêm 3.821 người nhiễm Covid-19, mức tăng nhiều nhất trong 11 ngày qua và thêm 80 trường hợp tử vong.

* Ấn Độ ghi nhận mức tăng kỷ lục về số ca nhiễm và tử vong do Covid-19. Trong 24 giờ, Ấn Độ có thêm 95.735 ca nhiễm, nâng tổng số ca mắc ở nước này lên 4,4 triệu ca, trong đó có 1.172 ca tử vong.

* Ngày 10-9, Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In thông báo quyết định dành khoản ngân sách bổ sung, trị giá 6,5 tỷ USD, để hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng dịch Covid-19. Trong đó, 3,2 tỷ USD dành hỗ trợ tiền mặt cho 3,77 triệu người.

* Chính phủ Ma-rốc gia hạn một tháng áp đặt tình trạng khẩn cấp y tế, đến ngày 10-10 tới. Ma-rốc đối mặt làn sóng dịch bệnh thứ hai, với hơn 2.200 ca nhiễm mới mỗi ngày.

* Tại châu Âu, Thủ tướng Anh B.Giôn-xơn thông báo các biện pháp hạn chế tụ tập xã hội mới tại vùng Inh-lân. Séc cũng áp đặt quy định đeo khẩu trang tại tất cả các không gian công cộng trong nhà từ ngày 10-9. Séc ghi nhận 31.036 ca mắc Covid-19, trong số này 444 người tử vong.

* Bộ Y tế Pháp ngày 9-9 công bố, nước này có thêm 8.577 ca mắc, số ca mắc trong ngày cao nhất kể từ đầu tháng 3, qua đó nâng tổng số ca mắc lên 344.101 ca. Số ca tử vong tăng thêm 30 ca, lên 30.794 ca.

* Chính phủ Đức ngày 9-9 thông báo mở rộng danh sách cảnh báo đi lại tới một số thành phố du lịch nổi tiếng của châu Âu. Trong 24 giờ, Đức ghi nhận thêm 1.400 ca mắc, đưa tổng số ca mắc ở nước này lên 254.432 ca.

* Trong khi đó, theo giới chức chính phủ và hàng không Mỹ, Tổng thống Đ.Trăm sẽ chấm dứt việc siết chặt kiểm tra đối với một số hành khách quốc tế. Bang Niu Oóc cho phép nhà hàng được phục vụ khách trong nhà, từ ngày 30-9.

* Thủ tướng Ca-na-đa G.Tru-đô công bố chương trình hỗ trợ trong bốn năm trị giá 168 triệu USD, giúp các doanh nghiệp của người da mầu khắc phục khó khăn do dịch Covid-19. Người da màu chiếm gần 4% dân số Ca-na-đa.

* Mê-hi-cô có thêm 4.647 ca nhiễm và 611 trường hợp tử vong do Covid-19, nâng tổng số người bệnh lên 647.507 ca và 69.095 ca tử vong.

* Theo trang thống kê worldometers. info, đến ngày 10-9, toàn thế giới ghi nhận hơn 28 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có 908.210 ca tử vong. Có hơn 20,1 triệu ca hồi phục.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/nga-khoi-dong-tiem-vac-xin-phong-covid-19-616320/