Nga khởi đóng tàu hộ vệ tên lửa lớp Buyan-M thứ 11

Nhà máy đóng tàu Gorky của Nga hôm 23/2 đã khởi đóng tàu hộ vệ tên lửa thứ 11 thuộc Đề án 21631 lớp Buyan-M. Đích thân Tư lệnh Hải quân Nga đã đặt tên cho con tàu này.

Theo Navy Recognition, hôm 23/2, nhà máy đóng tàu Gorky ở Zelenodolsk đã bắt tay vào việc đóng mới tàu hộ vệ tên lửa thứ 11 thuộc Đề án 21631 lớp Buyan-M. Nhà máy Gorky cho hay, Tư lệnh Hải quân Nga đã đặt tên cho tàu chiến này là Naro-Fominsk.

Lễ khởi công đóng tàu hộ vệ tên lửa 21631 thứ 11 mang tên Naro-Fominsk. Nguồn ảnh: Navy Recognition.

Lễ khởi công đóng tàu hộ vệ tên lửa 21631 thứ 11 mang tên Naro-Fominsk. Nguồn ảnh: Navy Recognition.

“Hiện tại, Hải quân Nga có trong biên chế năm tàu hộ vệ thuộc Đề án 21631, trong đó gồm có Grad Svijazhsk, Uglich, Ustyug Veliky, Zeleny Dol và Serpukhov. Ngoài ra, nhà máy Gorky hiện đang đóng mới và hoàn thiện 5 tàu khác là Vyshny Volochek, Orekhovo-Zuevo, Ingushetia, Graivoron và Grad theo hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga”, nguồn tin cho hay.

Mời độc giả xem thêm video: Lễ thượng cờ tàu Quang Trung và Trần Hưng Đạo (Nguồn: VTC1)

Được biết, các tàu hộ vệ Buyan-M thuộc Đề án 21631 là một trong những lớp tàu chiến chủ lực hiện tại của Hải quân Nga và cũng là lớp tàu chiến được Nga đóng mới nhiều nhất trong vòng 20 năm trở lại gần đây với con số dự kiến 15 chiếc.

Sức mạnh của các tàu Buyan-M nằm ở kho vũ khí mà nó được trang bị với tên lửa hành trình Kalibr, pháo hạm A-190 cỡ nòng 100 mm, hệ thống pháo cao tốc tự động AK-630-2 Duet và hệ thống phòng không tầm gần Gibka 3M-47.

Tàu được thiết kế cho thủy thủ đoàn gồm 52 người có chiều dài 75 mét, trọng tải choáng nước 949 tấn và vận tốc 25 knot (46,3 km/h).

Thiên An (Theo Navy Recognition)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/nga-khoi-dong-tau-ho-ve-ten-lua-lop-buyan-m-thu-11-1014235.html