Nga khoe video vận hành 'siêu vũ khí'

Vài ngày sau thượng đỉnh Mỹ - Nga mà Tổng thống Donald Trump mô tả là 'cực kỳ thành công', Moscow tung video thử nghiệm và vận hành 'siêu vũ khí' mới, Reuters đưa tin ngày 20-7.

Nga đã công bố hàng loạt video thử nghiệm và vận hành thế hệ vũ khí hạt nhân và truyền thống mới, vài ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin gặp người đồng cấp Mỹ để bàn bạc về việc tránh chạy đua vũ trang.

Trước đó, trong Thông điệp Liên bang 2018 vào hồi tháng 3, Tổng thống Putin đã hé lộ về những vũ khí mới của Moscow, nói rằng chúng có thể tấn công mọi nơi trên thế giới cũng như xuyên thủng lá chắn phòng không của Mỹ.

Hôm 19-7, Bộ Quốc phòng Nga đã chia sẻ những video thử nghiệm loạt vũ khí mà ông Putin hé lộ nói trên. Trong đó, có video chiến đấu cơ MiG-31 mang theo tên lửa siêu thanh Kinjal thế hệ mới và phóng nó từ trên không.

Vài ngày sau thượng đỉnh Nga - Mỹ ở Phần Lan, Moscow công bố video thử nghiệm và vận hành "siêu vũ khí". Ảnh: Youtube.

Hãng thông tấn Interfax (Nga) cho biết chiến đấu cơ MiG-31 tuần tra biển Caspi đã được trang bị tên lửa siêu thanh Kinjal từ hồi tháng 4-2018.

Bộ Quốc phòng Nga còn cho biết họ đang chuẩn bị tiến hành thử nghiệm phóng tên lửa hạt nhân hành trình mới, được gọi là Burevestnik hay Storm Petrel.

Cũng vào ngày 19-7, Bộ Quốc phòng Nga lần đầu tiên chia sẻ video phóng trực tiếp tên lửa siêu thanh Avangard cũng như tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat.

Việc Tổng thống Putin hé lộ các vũ khí mới đã khiến giới chức Washington hoài nghi về việc liệu Nga có phát triển thành công thêm loại vũ khí hạt nhân mới mà quân đội và tình báo Mỹ chưa biết hay không.

Tên lửa Burevestnik. Ảnh cắt từ clip

Cao Lực (Theo Reuters)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/nga-khoe-video-van-hanh-sieu-vu-khi-20180720103712299.htm